Israel-Mỹ đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran

Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Israel Yuval Steinitz nói rằng nước này và Mỹ đã nhất trí về mục tiêu cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đó là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Israel Yuval Steinitz ngày 25/10 nói rằng nước này và Mỹ đã nhất trí về mục tiêu cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đó là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Israel-Mỹ đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran ảnh 1

Nhà máy sản xuất nhiên liệu ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Steinitz đưa ra phát biểu trên đúng một tuần sau khi Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, ông Steinitz, đồng thời là Bộ trưởng Tình báo Israel, cũng thừa nhận giữa Israel và Mỹ vẫn còn những “khác biệt nhỏ” trong việc thực hiện mục tiêu nói trên. Theo mạng tin “news24”, ông Steinitz, hiện đang có chuyến đi tới Mỹ nhằm thảo luận về các vấn đề Iran, nói rằng các biện pháp trừng phạt Iran không được nới lỏng cho đến khi đạt được thỏa thuận đảm bảo 100% rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Bộ trưởng Steinitz, Israel không phản đối quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự của Iran, nhưng cũng yêu cầu Tehran không được tự làm giàu urani – nguyên liệu có thể được sử dụng để chế tạo đầu đạt hạt nhân.

* Cùng ngày, Giám đốc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) của Mỹ, ông David Albright, nguyên là một thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo rằng Iran có thể sản xuất đủ lượng urani ở cấp độ vũ khí để chế tạo một quả bom hạt nhân trong vòng chưa đầy 1 tháng nữa.

Ông Albright cho rằng Iran sẽ phải phá hủy hơn một nửa trong tổng số 19.000 máy ly tâm nhằm kéo dài thời gian mà Tehran cần để chế tạo một quả bom hạt nhân lên 6 tháng.

Trước đó, Chính quyền Washington nhận định rằng Iran có thể sẽ chỉ cần mất khoảng 1 năm nữa để có đủ lượng urani làm giàu nhằm chế tạo bom và đang cố gắng thuyết phục Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Tehran trong quá trình đàm phán. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào về thông tin này.

T.N

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.