Qatar tố các nước Arab không muốn hòa giải

Ngoại trưởng Qatar Sheik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 30/8 tuyên bố Doha sẵn sàng đàm phán chấm dứt căng thẳng ngoại giao với 4 nước vùng Vịnh, tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy Saudi Arabia và các quốc gia đồng minh muốn hòa giải.
Qatar tố các nước Arab không muốn hòa giải ảnh 1

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại cuộc họp báo ở Doha, ngày 2/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Doha với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Sheikh Mohammed cho biết "Qatar vẫn duy trì quan điểm cho rằng cuộc khủng hoảng này chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại mang tính xây dựng... Tuy nhiên, các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt đối với Doha không phản ứng trước bất kỳ nỗ lực nào của Kuwait hay các nước bè bạn khác".

Ngoại trưởng Sheikh Mohammed tuyên bố Qatar đã lên kế hoạch thúc đẩy thương mại với Nga, một trong những nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới vì Doha không còn có thể dựa vào các quốc gia láng giềng để hỗ trợ nền kinh tế của mình hay đảm bảo an ninh lương thực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định rằng nếu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các nước Arab vùng Vịnh được khởi động, Nga sẵn sàng đóng vai trò làm trung gian hòa giải vì một "Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thống nhất và hùng mạnh".

Trước đó, ngày 29/8 trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "The Atlantic" của Mỹ, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Mỹ, Yousef al-Otaiba nói rằng Abu Dhabi sẽ đàm phán với Doha, miễn là Qatar không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Cuộc khủng hoảng giữa Doha và 4 nước Arab bắt đầu từ đầu tháng 6 vừa qua, với việc 4 nước này quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và các tuyến vận tải với Qatar do cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố. Qatar kịch liệt bác bỏ cáo buộc này. Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua giữa các quốc gia tại vùng Vịnh.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.