Qatar khẳng định lệnh trừng phạt của 4 nước Arab 'vi phạm luật pháp quốc tế'

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin, Ngoại trưởng Qatar Cheikh Mohamed bin Abdelrahman Al-Thani ngày 31/7 đã bác bỏ tuyên bố của 4 quốc gia Arab cắt đứt quan hệ với Doha, nhấn mạnh rằng lệnh trừng phạt của 4 nước này "vi phạm luật pháp quốc tế".
Qatar khẳng định lệnh trừng phạt của 4 nước Arab 'vi phạm luật pháp quốc tế' ảnh 1

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani trong cuộc họp báo tại Doha ngày 11/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Al-Thani nói rằng cuộc gặp trong hai ngày 29-30/7 tại Manama (Bahrain) của 4 quốc gia bao gồm Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thất bại trong việc đưa ra "một hành động rõ ràng".

Nhà ngoại giao Qatar cáo buộc 4 nước Arab thực thi "chính sách ngoan cố" và từ chối thừa nhận rằng biện pháp trừng phạt chống lại Qatar là "bất hợp pháp".

Sau cuộc họp tại Manama, ngoại trưởng 4 nước Arab tuyên bố sẽ tiếp tục tẩy chay Qatar và sẽ không rút lại các yêu cầu đối với nước này. Các nước Arab cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Qatar nhằm giải quyết tranh chấp "với điều kiện Doha phải chấp nhận bản yêu sách gồm 13 điểm" bao gồm ngừng tài trợ chủ nghĩa khủng bố và can thiệp vào các công việc nội bộ của các nước khác.

Nhóm bốn nước Arab tẩy chay Qatar khẳng định rằng các biện pháp chống lại Doha được xem là "hành động chủ quyền quốc gia", phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhóm 4 nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu hôm 5/6 đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Doha, với cáo buộc quốc gia nhỏ bé ở vùng Vịnh này ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và thực thi các chính sách gây bất ổn trong khu vực. Qatar đã bác bỏ mọi cáo buộc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.