Qatar cam kết thực hiện thỏa thuận với Iran, Mỹ về khoản tiền 6 tỷ USD

Ngày 13/10, Thủ tướng Qatar Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani cho biết Qatar cam kết thực hiện thỏa thuận với Iran và Mỹ về khoản tiền trị giá 6 tỷ USD của Iran gửi tại một ngân hàng ở Doha.
Chú thích ảnh
Ông Mohammed Bin Abdulrahman al Thani tại cuộc họp báo ở Doha, Qatar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông al-Thani tuyên bố số tiền 6 tỷ USD sẽ được sử dụng theo thỏa thuận đã đạt được với Mỹ và Iran. Ông nêu rõ Qatar cam kết tuân thủ thỏa thuận và sẽ thực hiện các nghĩa vụ, cũng như không có bất cứ động thái nào mà không tham vấn các đối tác.

Một ngày trước đó, các báo Washington Post và New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức Mỹ và Qatar đã nhất trí ngăn Iran sử dụng khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 6 tỷ USD. Trước thông tin này, người phát ngôn Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Ali Karimi Magham nhấn mạnh Mỹ “không thể từ bỏ” thỏa thuận chuyển 6 tỷ USD trong quỹ nhân đạo bị đóng băng thông qua nước trung gian Qatar.

Số tiền trị giá 6 tỷ USD bị phong tỏa của Iran đã được chuyển đến các tài khoản ngân hàng tại Doha. Số tiền này đã được gỡ bỏ phong tỏa trong một thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ - Iran được công bố vào tháng 8 vừa qua. Theo thỏa thuận, phía Iran thả 5 công dân Mỹ mà họ đã bắt giữ. Đổi lại, Washington đồng ý giải phóng 6 tỷ USD tiền bán dầu mỏ của Iran đang bị phong tỏa tại Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Số tiền sẽ được Qatar làm trung gian giám sát và Tehran chỉ được chi dùng cho các mục đích nhân đạo như mua sắm thực phẩm, thuốc men. Ngoài ra, theo thỏa thuận, phía Mỹ cũng sẽ thả 5 công dân Iran mà nước này đang giam giữ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.