Mỹ giải thích thêm về thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran

Ngày 11/8, Nhà Trắng thông báo theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran, sẽ có những hạn chế Iran trong việc sử dụng bất kỳ khoản tiền nào được dỡ bỏ phong tỏa.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Nhà Trắng, ông John Kirby phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby tuyên bố: “Về cơ bản, các khoản tiền này chỉ có thể được sử dụng cho thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế không có mục đích lưỡng dụng. Ngoài ra sẽ có một quy trình thẩm định nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn của Bộ Tài chính Mỹ".

Một nguồn tin cho hay 5 người Mỹ sẽ được phép rời khỏi Iran sau khi các khoản tiền được dỡ bỏ phong tỏa. Mặc dù nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra và "thỏa thuận chưa được thực hiện", ông Kirby khẳng định "không có trở ngại" nào đối với việc chuyển khoản tiền bị hạn chế từ Hàn Quốc sang Qatar, nơi Iran sau đó có thể tiếp cận các khoản tiền.

Theo ông Kirby, cũng sẽ không có tác động đáng kể nào từ việc chấp dứt phong tỏa các tài sản của Iran ở Hàn Quốc. Ước tính khoảng 6 tỷ đến 7 tỷ USD tài sản của Iran hiện đang được giữ ở các ngân hàng thuộc quốc gia Đông Bắc Á này.

Trước đó, quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Mohammad Jamshidi, cho biết việc trao đổi tù nhân giữa nước này và Mỹ sẽ diễn ra đồng thời với việc các ngân hàng của Hàn Quốc dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Tehran.

Việc trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ và dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Tehran ở Hàn Quốc đã được Bộ Ngoại giao Iran thông báo vào tối 10/8. 

Iran đã xác nhận vào tháng 6 vừa qua về các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman, quốc gia trung gian hòa giải truyền thống giữa hai bên. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Iran cũng thông báo các ngân hàng Hàn Quốc chấp nhận dỡ bỏ phong tỏa khối tài sản của Iran đang bị đóng băng tại nước này theo lệnh cấm vận trước đó của Mỹ.

Mối quan hệ giữa Seoul và Tehran đã trở nên căng thẳng do số tài sản nói trên của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Lệnh trừng phạt được tái áp đặt sau khi chính quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA)  từ năm 2018. Tehran từ lâu đã kêu gọi Seoul dỡ bỏ phong tỏa số tiền này.      

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.