Phục dựng Lễ hội Xên Mường- Mường Thanh

Lễ hội Xên Mường- Mường Thanh - một hoạt động văn hoá, tín ngưỡng tâm linh đặc sắc, tiêu biểu của cộng đồng dân tộc Thái Tây Bắc ở Điện Biên – đã được phục dựng trong hai ngày 14 và 15/6.

Lễ hội Xên Mường- Mường Thanh - một hoạt động văn hoá, tín ngưỡng tâm linh đặc sắc, tiêu biểu của cộng đồng dân tộc Thái Tây Bắc ở Điện Biên – đã được phục dựng trong hai ngày 14 và 15/6.

Phục dựng Lễ hội Xên Mường- Mường Thanh ảnh 1

Lễ cúng trong lễ hội Xên Mường của người Thái. Ảnh: dienbientv.vn

Lễ hội được phục dựng tại bản Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền, nhân dân xã Thanh Nưa thực hiện.

Ngoài những nghi thức, lễ chính mang đậm tín ngưỡng tâm linh của đồng bào dân tộc Thái như: Giết vật hiến tế, Xướng lễ Xên Mường, Cắm Ta leo cổng Mường tại Rừng cấm (Đông Xên), Lễ xin đánh trống khai hội, Lễ trả áo (cọp sửa), Lễ tụ hồn dân Mường... còn nhiều các môn thể thao, trò chơi dân gian mang đậm sắc thái bản địa như: ném còn, kéo co lý mường (tó lạ), đi cà kheo (chọ chẹ), leo cây (khửn may), chọi cù, hát đối đáp... 

Theo “Chuyện kể bản Mường” (Quám tố mướng) của dân tộc Thái kể lại, Lễ hội Xên Mường có từ thế kỷ XIII, loại hình văn hóa dân gian đậm chất văn hóa bản địa này phát triển hưng thịnh và tồn tại đến mãi năm 1959 với mục đích thể hiện sự biết ơn của thế hệ sau đối với các bậc tiền bối khai sơn phá thạch lập bản, dựng mường, với các tướng lĩnh đã có công chống “ngoại xâm, nội phản” trong tiến trình dựng nên bản, mường.

Qua lễ hội Xên Mường, con người còn gửi gắm vào đó những ước vọng lớn lao về một cuộc sống bình yên, no ấm nơi bản Mường. 

Bà Lường Thị Đại, Nhà sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian dân tộc Thái ở Điện Biên cho biết: Xên Mường là một lễ hội đặc sắc, điển hình của văn hóa Thái, ngoài ý nghĩa giáo dục ý thức tôn trọng luật lệ bản mường, lòng tự tôn dân tộc, trao truyền nhiều tri thức dân gian bản địa thì Xên Mường còn làm tăng thêm tình nghĩa bản mường, thắt chặt mối đoàn kết cộng đồng.. 

Lễ hội Xên Mường, Mường Thanh năm nay được tổ chức dựa trên những luận cứ khoa học xác đáng về giá trị, vai trò, đóng góp tích cực của lễ hội Xên Mường đối với lịch sử xã hội người Thái và đối với các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên; giá trị nhân văn của lễ hội Xên Bản trong việc bản tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Ban tổ chức lễ hội cho biết, tuy là lần đầu tiên tổ chức sau 53 năm bỏ quên, lễ hội năm nay cơ bản đã tuân thủ bài bản các bước, quy trình tiến hành và đầy đủ các lễ, nghi thức của một lễ hội Xên Mường xa xưa. Những ngày lễ hội Xên Mường diễn ra đã thu hút hàng ngàn người dân ở khắp lòng chảo Mường Thanh đến dự, chia vui.

Việc phục dựng lễ hội Xên Mường năm nay là tiền đề để tổ chức lễ hội vào những năm sau ở các địa phương trên địa bàn, làm sống dậy một nét đẹp văn hoá, một nghi thức tâm linh độc đáo của cộng dồng dân tộc Thái Tây Bắc.

Xuân Tiến 

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.