Phú Yên thí điểm vận chuyển hành khách bằng đường bộ với 5 tỉnh, thành phố

Ngày 14/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Văn bản số 4853 về việc thống nhất tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Xe chở khách về tỉnh Phú Yên dừng tại chốt kiểm soát để thực hiện khai báo y tế. Ảnh tư liệu: Xuân Triệu/TTXVN

Cụ thể, tỉnh Phú Yên thí điểm thực hiện vận tải hành khách bằng đường bộ với các tuyến Phú Yên đi TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định và Khánh Hòa và ngược lại. Phú Yên thực hiện tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến trong 7 ngày của từng đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải hai nơi đi và đến thống nhất. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 14 đến ngày 20/10. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thí điểm các tuyến vận tải hành khách thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong trạng thái "bình thường mới", Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm tổ chức vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải xây dựng phương án vận tải hành khách đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, quy định về phòng, chống dịch COVID-19, công bố công khai các quy định yêu cầu vận chuyển đối với hành khách và lái xe vận chuyển hành khách.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.