Lào Cai thí điểm nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

Lào Cai tổ chức thí điểm hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Lào Cai đi, đến các tỉnh (Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên) và ngược lại.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tiết các phương tiện vào chốt kiếm dịch y tế tại trạm thu phí Km 237. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Thời gian thực hiện thí điểm từ 00 giờ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Đây là nội dung công văn số 4892/UBND-QLĐT ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đường bộ đi, đến một số tỉnh, thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Giao thông vận tải ‑ Xây dựng Lào Cai thống nhất với Sở Giao thông vận tải các tỉnh có đầu tuyến đối lưu về phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách; thông báo chi tiết việc tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách, bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tổ chức hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Được biết, thời điểm trước khi có dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai có tổng số 133 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Lào Cai đi đến 27 tỉnh, thành phố trên cả nước và ngược lại, trung bình 1 ngày có 179 chuyến xe liên tỉnh xuất bến và trong 1 tháng có 5.358 lượt xe liên tỉnh xuất bến. Tuy nhiên, thời điểm từ 0 giờ 00 ngày 27/7/2021, tỉnh Lào Cai tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 24 chuyến xe/ngày hoạt động.

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và ủng hộ tích cực của nhân dân, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh lân cận (Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên) đã được kiểm soát tốt, qua nhiều ngày không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng.

Đến 18 giờ ngày 12/10, Lào Cai còn 6 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại địa phương. Đây đều là các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam từ ngày 5/10/2021. Các bệnh nhân này đều đã được cách ly ngay tại cơ sở cách ly tập trung của các địa phương, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Để nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ, sử dụng vaccine COVID-19, hiện Lào Cai đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine VeroCell cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Chiến dịch tiêm chủng diễn ra từ ngày 7 - 15/10/2021. Theo thống kê mới nhất, đến hết ngày 12/10 trong đợt này, đã có trên 146.000/309.600 người Lào Cai được tiêm vaccine, đạt 47,3%. Như vậy, Lào Cai đã có 267.854 người (chiếm 55,7%% dân số trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19; 69.276 người (chiếm 14,4% dân số trên 18 tuổi) đã tiêm đủ 2 mũi.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.