Phú Yên khánh thành tổ hợp nhà máy điện mặt trời

Ngày 27/6, tại xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh tổ chức khánh thành hai nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2.
Chú thích ảnh
Nghi thức khánh thành Dự án tổ hợp Nhà máy Điện Mặt trời Xuân Thọ 1 và 2.

Dự án tổ hợp nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 do Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh làm chủ đầu tư được triển khai xây dựng từ tháng 1/2019 trên diện tích 120 ha tại hai xã Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2. Mỗi nhà máy có công suất 49,6 MW, sản lượng điện sản xuất đạt 76,2 triệu kWh/năm. Tổng nguồn vốn của dự án gần 2.800 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh cho biết, sau 6 tháng thi công, cả hai nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 đã hoàn thành theo đúng tiến độ của dự án đề ra.

Việc đầu tư đưa vào hoạt động tổ hợp nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho nguồn lưới diện quốc gia, giải quyết vấn đề thiếu hụt điện năng trong mùa khô. Đồng thời, dự án cũng tạo việc làm ổn định cho khoảng 100 lao động tại địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy Điện Mặt trời Xuân Thọ 1 và 2.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư trong việc triển khai, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Để dự án hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế yêu cầu chủ đầu tư dự án cần tuân thủ nghiêm ngặt quy chế an toàn lao động, vận hành, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Đồng thời, có cơ chế thu hút tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đảm bảo an sinh xã hội nơi dự án hoạt động.

Dự án tổ hợp nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 đã được hòa vào lưới điện quốc gia và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 11/6/2019. Đây cũng là công trình được gắn biển chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên ngày 1/7/1989 - 1/7/2019.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.