Phát điện thương mại Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Ngày 22/6, tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức phát điện thương mại nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 có công suất lắp đặt 42,65 MWp với tổng mức đầu tư 986 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu ấn nút phát điện Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Nhà máy được xây dựng tại khu vực phía Tây Bãi xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với diện tích 49 ha thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhà máy được đấu nối với lưới điện 110 kV thông qua trạm biến áp 22/110kV để kết nối vào đường dây 110kV Tuy Phong - Ninh Phước. Dự kiến sản lượng điện mỗi năm của nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 cung cấp cho Hệ thống điện quốc gia khoảng 68,4 triệu kWh. 

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Nếu đến giữa tháng 4 vừa qua, toàn hệ thống điện chỉ có 4 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất chưa tới 150 MW thì đến nay Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã đóng điện 79 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất khoảng 4.312 MW và tới 30/6 sẽ tiếp tục đóng điện thêm 10 -12 dự án điện mặt trời. 

Theo ông Dương Quang Thành, việc đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 mang ý nghĩa lớn trong tăng cường nguồn điện cấp cho phụ tải khu vực và hệ thống, nhất là việc cung cấp điện khu vực phía Nam được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn than trong nước hiện tại không đủ cung cấp cho sản xuất điện, nguồn khí suy giảm và thủy điện gần như hết tiềm năng để khai thác.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: việc xây dựng Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 ngoài hiệu quả kinh tế còn mang tính chất đặc thù về an sinh xã hội nhằm ổn định, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân đang sống gần khu vực nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Đặc biệt, qua đây cũng giúp người dân khu vực dự án chuyển đến nơi ở mới có điều kiện tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.