Khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1

Sáng 16/6, tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), Công ty cổ phần Đầu tư điện Phước Hữu đã tổ chức khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1, với công suất lắp đặt hơn 30 MWp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tới dự và cắt băng khánh thành. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Dự án nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 được khởi công vào tháng 7/2018, với tổng mức đầu tư 747 tỷ đồng trên diện tích hơn 32 ha tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu.

Nhà máy được lắp đặt 91.650 tấm pin cùng 11 bộ Inverter; 11 máy biến áp 0,6/22 kV; 1 máy biến áp 22/110 kV; 3 ngăn lộ xuất tuyến 22 kV; 1 ngăn lộ thiết bị đóng cắt 110 kV cùng hơn 5 km đường dây 110 kV.

Chú thích ảnh
Trạm biến áp được nhà đầu tư lắp đặt chuyển tải hòa dòng điện vào lưới điện quốc gia.

Đến tháng 4/2019, nhà máy đã hòa lưới điện lần đầu và đến ngày 9/5 đã chốt chỉ số công tơ đưa vào vận hành thương mại. Dự kiến, tổng sản lượng điện sản xuất và cung ứng là 47.639 MWh/năm.

Nhà máy đi vào hoạt động góp phần giải quyết vấn đề quá tải điện năng quốc gia hiện nay, thúc đẩy kinh tế vùng phát triển và đưa Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo chủ trương của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu trồng cây xanh lưu niệm tại nhà máy.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trồng cây lưu niệm tại nhà máy và nhà đầu tư trao tặng UBND xã Phước Hữu 10 bộ máy vi tính cùng 200 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.