Phú Thọ: Thông tin về việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm

Ngày 17/12, UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) tổ chức thông tin về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng Khu nhà ở đô thị Ba Cô; Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng tại thị trấn Thanh Thủy.

Dự kiến, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 13 hộ gia đình, cá nhân này được thực hiện sáng 20/12.

Theo đó, dự án Khu nhà ở đô thị Ba Cô có tổng diện tích thu hồi 9,0 ha đất nông nghiệp của 208 hộ dân. Dự án Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng có tổng diện tích thu hồi 8,1 ha của 198 hộ dân và đất công ích do UBND trấn Thanh Thủy quản lý.

Căn cứ Luật đất đai 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng qui định của pháp luật, đã được nhân dân đồng thuận cao. Tỷ lệ các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước đạt từ 97,4% đến 97,5% ở cả 2 dự án.

Tuy nhiên, hiện nay còn 13 hộ, 15 thửa đất, diện tích trên 4.253 m2 chưa nhận tiền bồi thường với lý do đơn giá bồi thường thấp. Trong đó, dự án Khu nhà ở đô thị Ba Cô còn 6 hộ và dự án Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng còn 7 hộ.

Để đảm bảo tiến độ của dự án, UBND huyện Thanh Thủy đã báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với 13 hộ dân thuộc 2 dự án trên do không chấp hành Quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, không bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết, dự án Khu nhà ở đô thị Ba Cô và dự án Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng có tổng diện tích thu hồi hơn 17 ha đều là những dự án trọng điểm của huyện thuộc dự án được Nhà nước thu hồi và được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ thông qua nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cả hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho hàng trăm người dân trên địa bàn huyện và các khu vực xung quanh có nhu cầu về nhà ở khi hoàn thiện. Mặt khác, sau khi công trình hoàn thành sẽ cải tạo làm đẹp không gian kiến trúc cảnh quan tại thị trấn Thanh Thủy.

Trước đó, để thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Thanh Thủy đã triển khai các quy định của Nhà nước khi thu hồi đất như: Tổ chức công khai Hội nghị họp dân, phổ biến chế độ chính sách khi Nhà nước thu hồi đất và vận động các hộ chấp hành việc thu hồi đất theo quy định…

Trong buổi kiểm tra thực tế của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ vào cuối tháng 3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn yêu cầu, các sở, ngành từ tỉnh, đến huyện, xã phải quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các công trình phải đúng quy định pháp luật. Đồng thời, trong quá trình thực hiện phải giám sát quá trình thi công các dự án và tiến độ chất lượng công trình.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống thiên tai

Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống thiên tai

Ngày 13/9, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại phường Điện Bàn và phường Điện Bàn Bắc.

Xây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh

Xây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh

Ngày 13/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Chi Lăng thuộc tỉnh Bắc Ninh. 

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.