Cưỡng chế thu hồi đất nhằm đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngày 17/9, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ dân, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình.
Chú thích ảnh
Tháo dỡ tài sản trên đất gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt (thôn Ngô Bắc, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, ông Hồ Đăng Ánh (thôn Ngô Bắc, xã Phú Thủy) và hộ gia đình ông Hồ Đăng Quang (thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy). Việc thực hiện cưỡng chế diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục đã quy định. Sau khi đọc quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng đã kiểm kê tài sản trên đất, tiến hành di dời tài sản về trụ sở UBND xã Phú Thủy lưu kho.

Ông Lê Quý Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thủy cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với huyện, thành lập nhiều đoàn từ dân vận xã, thôn đến tận hộ gia đình từ 7 -10 lần để tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, trong việc xác định các loại đất cũng như tài sản hình thành trên đất gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Quý Lợi, đến trước khi thực hiện Quyết định cưỡng chế, địa phương có 12 hộ không hợp tác để bàn giao mặt bằng, qua đó không đảm bảo tiến độ để thi công dự án trọng điểm quốc gia. Chính quyền địa phương đã làm hết khả năng và buộc phải trình lên UBND huyện tiến hành lệnh cưỡng chế. Đây là việc chính quyền các cấp buộc phải thực hiện để đảm bảo mục tiêu chung.

Ông Nguyễn Xuân Tường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trong thời gian vừa qua, UBND huyện, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lệ Thủy đã thực hiện khẩn trương, quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn. Hiện huyện Lệ Thủy đã bàn giao mặt bằng gần 99%, còn nhiều hộ chưa đồng thuận và chưa chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện. Do đó, huyện Lệ Thủy kiên quyết cưỡng chế với các trường hợp này để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ dự án đề ra.  

Tại tỉnh Quảng Bình, trước khi cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân tại xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy), tỉnh Quảng Bình đã bàn giao cho các Ban Quản lý dự án chiều dài 126,08/126,43 km; còn lại 349 m. Theo kế hoạch, ngày 18/9, UBND huyện Lệ Thủy tiếp tục thực hiện Quyết định cưỡng chế, thu hồi đất đối với gia đình ông Châu Đình Chính, bà Lê Thị Ty (thôn Tam Hương, xã Phú Thủy).

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có 3 dự án thành phần, với chiều dài 126,43 km, đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố và 35 xã, phường.

Để thực hiện dự án này, có khoảng 3.772 hộ gia đình ở tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng; trong đó, có 551 hộ thuộc diện tái định cư. Có khoảng 4.642 ngôi mộ bị ảnh hưởng; trong đó, có gần 4.000 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới. Nhiều công trình, hạ tầng kỷ thuật cũng bị ảnh hưởng và phải di dời.

Mạnh Thành – Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.