Nhiều gói thầu cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên vượt tiến độ

Chiều 7/8, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra và động viên các đơn vị thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, nhiều gói thầu thi công tại các dự án thành phần đã vượt tiến độ so với bình quân chung.
Chú thích ảnh
Đại diện Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án Chí Thạnh - Vân Phong) báo cáo tiến độ với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc tổ chức thi công tại cầu Kỳ Lộ (thuộc dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh) và công trường tại Km48+00 (thuộc dự án Chí Thạnh - Vân Phong). Ngoài việc nghe báo cáo về tiến độ, lãnh đạo tỉnh Phú Yên còn trực tiếp trao đổi với chủ đầu tư để giải quyết một số vướng mắc còn lại.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh), tiến độ chung toàn dự án đã đạt 46% khối lượng thi công. Riêng một số gói thầu tại khu vực cầu Kỳ Lộ vượt tiến độ và đạt 49% khối lượng. Các vướng mắc về thủ tục điều phối nguồn đất đắp trên tuyến đã được chủ đầu tư phối hợp với chính quyền giải quyết, đảm bảo tính pháp lý. Tương tự tại dự án Chí Thạnh - Vân Phong, hạng mục hầm Tuy An (dài hơn 1 km) còn phải đào 150 m và thông hầm trong tháng 11/2024. Cầu Đà Rằng, cầu dài nhất bắc qua sông Ba của dự án thành phần trong tháng 11/2024 cũng sẽ hoàn thành.

Chú thích ảnh
Cầu Kỳ Lộ (dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh) thi công đạt khối lượng và tiến độ đề ra.

Tại các công trường, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu tại các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình phức tạp để thi công đạt và vượt tiến độ. Đối với một số vướng mắc còn lại về di dời hạ tầng kỹ thuật, khai thác các mỏ đất, mỏ cát chính quyền địa phương cùng với chủ đầu tư tiếp tục phối hợp tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong quá trình thi công, nhà thầu cần chú ý đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần. Cùng với các dự án thành phần cao tốc khác của cả nước, dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong nỗ lực về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ. Các nhà thầu thi công phấn đấu thông xe trong tháng 9/2025 nhằm tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVIII, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Toàn tuyến còn 18 vị trí trụ điện và đường dây điện băng qua đường cao tốc sẽ được di dời trong tháng 8/2024.

Theo Sở Giao thông vận tải Phú Yên, các địa phương đã cơ bản bàn giao 100% mặt bằng thi công cho các chủ đầu tư; hoàn thành 12 khu tái định cư và giao đất cho người dân xây dựng nhà ở. Về di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các địa phương đang triển khai 13 gói thầu với tổng dự toán được duyệt khoảng 635 tỷ đồng. Các đơn vị đã thi công 99/103 móng; dựng 34/103 trụ; hoàn trả 3 vị trí lưới điện cao thế. Toàn tuyến còn vướng 18 vị trí trụ điện và đường dây điện băng qua đường cao tốc, tổng chiều dài khoảng 832m. Các đơn vị thi công đang quyết tâm hoàn thành di dời các vị trí còn vướng này trong tháng 8/2024.

UBND tỉnh Phú Yên đã cấp 16 bản xác nhận khai thác vật liệu xây dựng; các nhà thầu khai thác được 16/16 điểm mỏ (5 mỏ cát, 11 mỏ đất), đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ dự án. Đối với giải ngân kế hoạch vốn, sản lượng thi công các dự án thành phần đến nay thực hiện 7.539 tỷ đồng, đạt 50% hợp đồng.

Trong số đó, dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh sản lượng thi công thực hiện 3.573 tỷ đồng, đạt 48% hợp đồng; Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thực hiện 3.966 tỷ đồng, đạt 51% hợp đồng.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.