Phú Thọ: Thông tin về việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm

Chiều 16/1, UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) tổ chức thông tin về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Tây Nam (giai đoạn 1), thời gian thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc dự kiến ngày 22/1. 
Chú thích ảnh
Họp báo cung cấp thông tin về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô mới Tây Nam thành phố Việt Trì (giai đoạn 1). Ảnh: viettri.phutho.gov.vn

Dự án Khu đô thị mới Tây Nam do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu triển khai trên địa bàn phường Minh Nông. Dự án được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 30/8/2012, với tổng diện tích trên 56 ha. Giai đoạn 1, dự án triển khai trên diện tích 28,39 ha. Hiện có 633 lượt hộ, cá nhân, tổ chức nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án, tổng diện tích gần 17,7 ha.
 
Còn 33 hộ, cá nhân, tổ chức tuy có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, quyết định thu hồi đất nhưng không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Tây Nam (giai đoạn 1), thành phố Việt Trì ban hành các quyết định về việc cưỡng chế, thu hồi đất, đồng thời, thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất.
 
Các đại biểu tham dự đánh giá, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.
 
Chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chấp hành kiểm đếm, chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền và bàn giao mặt bằng dự án.

Trong buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị tại Việt Trì vào tháng 6/2023, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho hay, tỉnh xác định Khu đô thị mới Tây Nam là dự án trọng điểm về phát triển không gian đô thị thành phố Việt Trì. Đây là dự án do Nhà nước thu hồi đất. Tất cả quy trình, thủ tục đầu tư đảm bảo đúng quy định. Tỉnh lựa chọn được nhà đầu tư có uy tín, năng lực.
 
Để triển khai dự án trên địa bàn tỉnh nói chung và các dự án khu đô thị nói riêng, Phú Thọ sửa đổi chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; kiện toàn bộ máy chuyên trách thực hiện... Với một vài dự án, khi cần thiết, tỉnh đã cho triển khai cưỡng chế kiểm đếm, bảo vệ thi công.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, chủ đầu tư huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công trên diện tích đã có mặt bằng sạch. Trường hợp không chấp hành, UBND thành phố Việt Trì thực hiện quy trình cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Toàn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.