Thiết lập danh mục, cơ sở dữ liệu các công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng

Chiều 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Năng lượng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng là “huyết mạch”, là hạ tầng quan trọng, cơ bản của nền kinh tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, thành viên Ban Chỉ đạo theo hướng rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời nghiên cứu, tham mưu giải pháp triển khai hiệu quả các quy hoạch, chiến lược, chương trình về năng lượng.

Theo Phó Thủ tướng, các dự án, công trình, chương trình năng lượng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, phải được đưa vào quy hoạch, chiến lược, kế hoạch về năng lượng quốc gia; có lộ trình, tiến độ, kế hoạch triển khai cụ thể; không phân biệt công hay tư, bao gồm các dự án đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư, mở rộng phạm vi đầu tư…

Các dự án này có thể phân thành các nhóm khách nhau theo tiêu chí: không có khó khăn, vướng mắc; có một số khó khăn, vướng mắc; cần tập trung chỉ đạo, có biện pháp mạnh.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư có thể đề xuất lên Ban Chỉ đạo những dự án, công trình không có trong danh mục hoặc những công trình, dự án thí điểm, như: điện gió ngoài khơi, điện mặt trời áp mái… đang cần sự phối hợp liên ngành, liên địa phương, giữa Trung ương và địa phương hoặc xây dựng cơ chế, chính sách mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương thiết lập ngay danh mục, cơ sở dữ liệu các công trình, dự án, chương trình trọng điểm (kế hoạch thực hiện, tiến độ triển khai, khó khăn cần giải quyết...) để thành viên Ban Chỉ đạo có thể cập nhật. Từng bộ, ngành phải theo dõi việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai chương trình, lượng hóa được việc thực hiện các mục tiêu đặt ra.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trước đó, tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo về tình hình triển khai một số chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Năng lượng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giải quyết.

Ý kiến của đại diện một số bộ, ngành nhấn mạnh sự cần thiết phải có tiêu chí xác định những công trình, dự án thực sự là trọng điểm, mang tính tổng thể, đồng bộ, toàn diện của mạng lưới năng lượng quốc gia. Danh mục công trình, dự án của Ban Chỉ đạo nên có "tính mở" để kịp thời giám sát, chỉ đạo, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Một số ý kiến đề nghị không phân biệt công trình, dự án theo quy mô, do nhà nước hay tư nhân đầu tư, tập trung xác định tầm quan trọng đối với ngành Năng lượng quốc gia...

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.