Phụ nữ đất Tổ chung tay bảo tồn di sản văn hóa

Ngày 28/2, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào “Phụ nữ đất Tổ chung tay giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia trồng cây. 

Đây là một  trong những hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2024) và 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2024).

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ triển khai công trình “Vườn hoa phụ nữ”, trồng 100 cây hoa phong linh và 200 cây hoa huỳnh liên xung quanh hồ Phú Bùng (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Công trình có tổng giá trị 300 triệu đồng từ nguồn ủng hộ, hỗ trợ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Công trình sẽ là điểm nhấn, làm đẹp thêm cho cảnh quan Khu Di tích và là điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách khi về với Đền Hùng trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho biết, việc phát động triển khai phong trào “Phụ nữ đất Tổ chung tay giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa” nhằm cụ thể hóa phong trào “Xây dựng người phụ nữ đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển” và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp “Phụ nữ hãy là người có trách nhiệm với di sản, di tích lịch sử - văn hóa, có trách nhiệm với môi trường sống, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đề nghị, toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh chung tay, tích cực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng và hưởng ứng phong trào “Phụ nữ đất Tổ chung tay giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa”. Các đơn vị, cá nhân tập trung tuyên truyền, vận động người thân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo tồn, gìn giữ di sản lịch sử văn hóa với những công việc cụ thể tại địa phương… Từ đó, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu nâng cao, đô thị văn minh.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.