Phóng viên New York Times bị buộc rời Afghanistan

Tổng chưởng lý Afghanistan đã yêu cầu phóng viên thường trú Matthew Rosenberg của tờ "New York Times" rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ do không hợp tác với một vụ điều tra.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng chưởng lý Afghanistan ngày 20/8 cho biết nước này đã yêu cầu phóng viên thường trú Matthew Rosenberg của tờ "New York Times" (Mỹ) rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ tới do không hợp tác với một vụ điều tra.


Ông Rosenberg được văn phòng trên triệu tập hôm 19/8 để thẩm vấn sau khi báo trên đăng tải một bài báo về việc các quan chức đang thảo luận các kế hoạch thành lập một chính phủ lâm thời nếu thế bế tắc trong cuộc bầu cử tổng thống không sớm được tháo gỡ.


Phóng viên Rosenberg, làm việc 3 năm tại chi nhánh của New York Times ở thủ đô Kabul, cho biết Tổng chưởng lý vẫn chưa trực tiếp liên hệ với ông để thông báo về việc yêu cầu rời khỏi Afghanistan.

TN

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.