Phóng viên nước ngoài được dự họp báo Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/7 đã lần đầu tiên cho phép truyền thông nước ngoài tham dự cuộc họp báo hàng tháng như một động thái nhằm tăng cường tính minh bạch.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/7 đã lần đầu tiên cho phép truyền thông nước ngoài tham dự cuộc họp báo hàng tháng trong một động thái nhằm tiến tới tăng cường tính minh bạch, mặc dù sự kiện này chỉ cung cấp chút ít thông tin cụ thể.

Bộ trên bắt đầu tổ chức họp báo từ năm 2011 nhưng chỉ giới hạn cho phóng viên trong nước, khác với họp báo của các bộ, ngành chính phủ khác (như Bộ Ngoại giao) thường cho phép phóng viên nước ngoài tới tác nghiệp.

Phát biểu khai mạc cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng rằng việc tham gia cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng sẽ giúp các bạn đưa tin về Trung Quốc và hy vọng các bạn có thể giúp thế giới hiểu Trung Quốc và quân đội Trung Quốc một cách khách quan, chân thật hơn".

Được biết, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã mời 8 phóng viên thuộc các cơ quan báo chí nước ngoài khác nhau tới tham dự cuộc họp báo trong giai đoạn đầu kéo dài 6 tháng. Sau đó, các quan chức nước này sẽ đánh giá các cuộc họp báo và quyết định liệu các phóng viên nước ngoài khác có được phép tham dự hay không.


T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.