Phóng viên nước ngoài đầu tiên thiệt mạng tại Gaza

Ít nhất 5 người thiệt mạng tại miền Bắc Dải Gaza ngày 13/8 trong khi đang tiến hành vô hiệu hóa một quả bom của Israel. Một trong số đó là phóng viên hình làm việc cho hãng thông tấn AP của Mỹ.

Ít nhất 5 người thiệt mạng tại miền Bắc Dải Gaza ngày 13/8 trong khi đang tiến hành vô hiệu hóa một quả bom của Israel. Một trong số đó là phóng viên hình làm việc cho hãng thông tấn AP của Mỹ.

Theo các nguồn tin an ninh tại chỗ, hiện trường vụ nổ là thị trấn Beit Lahiya. Cùng với phóng viên quay phim của AP, những người xấu số còn lại còn gồm 3 chuyên gia tháo gỡ bom mìn của Palestine và 6 người bị thương nặng.

Phóng viên nước ngoài đầu tiên thiệt mạng tại Gaza ảnh 1

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào khu vực duyên hải thuộc Dải Gaza ngày 10/8. AFP-TTXVN

Hãng tin AP đã xác nhận phóng viên thiệt mạng trong vụ nổ là Simone Camilli, 35 tuổi, công dân Italy và đã làm việc cho hãng từ năm 2005. Một nhiếp ảnh gia của AP là Hatem Moussa cũng nằm trong số người bị thương trong vụ nổ. Camilli là nhà báo nước ngoài đầu tiên thiệt mạng trong cuộc giao tranh đẫm máu kéo dài hơn một tháng giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Gaza. Tại Rome, Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini trong tuyên bố của mình cũng gửi lời chia buồn tới gia đình phóng viên này.

Thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ giữa Hamas và Israel do Ai Cập làm trung gian đã tạo điều kiện cho phía Palestine tìm kiếm và tháo gỡ những bom đạn chưa phát nổ.

Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Israel dẫn nguồn tin tại Palestine cho biết các lực lượng Israel đã bắt giữ 67 người Palestine ở khu vực Bờ Tây và Jerusalem vào sớm ngày 13/8.

Toàn bộ chiến dịch diễn ra trong khoảng 3 giờ và binh lính Israel đã đột nhập vào các ngôi nhà của người Palestine. Đã có 60 người đã bị bắt giữ ở Jerusalem và các làng lân cận, trong khi 7 người khác bị bắt giữ ở các thành phố Hebron và Jenin thuộc Bờ Tây. Nhiều ngôi nhà của người Palestine ở Jerusalem đã bị phá hủy, trong khi đó đụng độ bùng phát cũng làm nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương. Được biết các lực lượng Israel đã bắn đạn cao su trong các cuộc đụng độ.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ, do Ai Cập làm trung gian và có hiệu lực từ 21h00 GMT ngày 11/8, sắp kết thúc. Ai Cập kêu gọi các bên nỗ lực để đạt một thỏa thuận "ngừng bắn toàn diện và vĩnh viễn". Tại Cairo, các nhà đàm phán đang thảo luận vấn đề gai góc là sự phong tỏa của Israel tại Gaza.

Theo các số liệu mới nhất, gần 2.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu không kích Gaza ngày 8/7 và tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ từ ngày 17/7. Phía Israel có 67 người thiệt mạng, hầu hết là binh sỹ.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.