Phong Thổ phát triển giao thông nông thôn

Xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước và huy động từ các nguồn đầu tư, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã tập trung xây dựng giao thông nông thôn, góp phần thay đổi căn bản giao thông nông thôn ở huyện Phong Thổ.
Xã Nậm Xe là một trong những xã biên giới khó khăn của huyện Phong Thổ. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện các tuyến đường giao thông nội bản, giao thông liên bản; sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình để đáp ứng nhu cầu sản xuất, đi lại và học tập của nhân dân, học sinh. 
Giai đoạn 2011 - 2015, toàn xã đã có hơn 10 km đường nội bản được bê tông hóa, đạt 50,3%; 2,9 km đường liên bản được cứng hóa. Ông Lừu Văn Chớ, Chủ tịch UBND xã Nậm Xe cho biết: Trong xây dựng NTM, xã Nậm Xe đã vận động nhân dân đóng góp 40 triệu đồng và tham gia 3.382 ngày công lao động, 120 m2 đất, để thực hiện các công trình tại xã. Hiện nay, cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện chương trình NTM, xã đang xin hỗ trợ kinh phí để xây dựng một số tuyến đường liên bản.
Phong Thổ phát triển giao thông nông thôn ảnh 1

Cầu treo giúp người dân xã Mường So, Phong Thổ đi lại dễ dàng.

Theo báo cáo từ Phòng Công Thương huyện Phong Thổ, tính đến giữa năm 2016, toàn huyện có 783,9 km đường giao thông, trong đó có 368 km đường xã, liên bản; 314 km đường được cứng hóa, chiếm 44,8%; 100% số xã có đường ô tô đến được trung tâm các xã đi lại được 4 mùa; 71% số thôn bản có đường ô tô đi được đến bản. Với các tuyến đường nội bản, toàn huyện có 186 bản với khoảng 199,2 km đường, trong đó đã cứng hóa được 83,5 km, chiếm 42%; còn lại là mặt đường đất, nhỏ hẹp, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
Phong Thổ phát triển giao thông nông thôn ảnh 2

Người dân xã Sin Suối Hồ chung sức làm đường bê tông nội bản.

Ông Bùi Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: Công tác quản lý, bảo trì khai thác các tuyến đường giao thông nông thôn đã được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mỗi năm huyện cân đối, phân bổ từ 2,5 - 2,8 tỷ đồng cho việc quản lý, bảo trì và khai thác. Tuy nhiên, do chiều dài tuyến đường lớn nên công tác sửa chữa và duy tu thường xuyên các tuyến đường còn hạn chế. Nhu cầu để thực hiện thì nhiều nhưng ngân sách hạn chế, đó cũng là khó khăn của Phong Thổ trong việc phát triển giao thông nông thôn.
Phong Thổ phát triển giao thông nông thôn ảnh 3

Những con đường liên bản cũng đã được bê tông hóa.

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Phong Thổ phấn đấu sẽ có 50% số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; 80% số thôn bản có đường ô tô đi được đến bản. Đồng thời, huyện sẽ cải tạo nâng cấp 19 tuyến đường từ trung tâm xã đến bản, liên thôn bản với tổng chiều dài 206,6 km.
“Tận dụng những nguồn vốn của Nhà nước, huyện sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cứng hóa và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn. Quản lý tốt các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng cũng như bố trí kinh phí đáp ứng được nhu cầu quản lý bảo trì, duy tu thường xuyên các tuyến đường”, ông Bùi Văn Sơn, cho biết.
Bài và ảnh: Quang Duy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.