Hỗ trợ xây đường giao thông nông thôn vùng kháng chiến cũ

Thành ủy Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 5 tỷ đồng để Bình Dương xây dựng các công trình giao thông nông thôn

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành ủy Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 5 tỷ đồng để Bình Dương xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn 3 xã vùng căn cứ kháng chiến cũ là: Phú An (thị xã Bến Cát), Minh Thạnh (huyện Dầu Tiếng) và Long Nguyên (huyện Bàu Bàng).

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương) là một trong những địa bàn trọng yếu và là nơi trú đóng của Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Trong những năm tháng ấy, các vị lãnh đạo cũng như cán bộ, chiến sĩ Khu ủy Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã được nhân dân địa phương cưu mang, đùm bọc, che chở, góp phần chung vào sự thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo đó, đường giao thông nông thôn PA1 thuộc xã Phú An được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 4, có chiều rộng 4,4m, dài trên 1,3km, trải bê tông nhựa. Tổng vốn đầu tư đường PA1 là 3,9 tỷ đồng; trong đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 1 tỷ đồng. Thời gian thi công đường PA1 là 45 ngày.

Đường giao thông nông thôn tại ấp Long Thành, xã Long Nguyên có tổng chiều dài 1,4km, bề rộng 4 - 5m được bê tông nhựa; thời gian thi công là 2 tháng. Tổng vốn đầu tư cho con đường này gần 3,2 tỷ đồng; trong đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 2 tỷ đồng.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Minh Thạnh.

Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.