Phối hợp quản lý, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hữu nghị, hợp tác và phát triển

Ngày 10/2, Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Campuchia) do Thiếu tướng Hem Bô Na Rel, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ 2026.
Chú thích ảnh
Đoàn Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri tặng quà Tết cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và gia đình, Thiếu tướng Hem Bô Na Rel cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới thời gian qua. Thiếu tướng Hem Bô Na Rel đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trong việc phối hợp tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Vui mừng, trân trọng trước tình cảm chân thành của đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định khu vực biên giới.

Chuyến thăm, chúc Tết của Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Campuchia là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên. Qua đó tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri phối hợp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tỉnh có hơn 141 km biên giới trên bộ với tỉnh Moldunkiri (Campuchia) và 192 km đường biên giới trên biển. Khu vực biên giới hiện có 18 xã, phường và 1 đặc khu, với 37 thành phần dân tộc với hơn 710.000 người.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.