Phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19

Sáng 13/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) tổ chức trao đổi tình hình công tác quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh và phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi trao đổi. 

Tham dự buổi làm việc có Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình; Đại tá Khăm Pha Tang Xa Dút, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn; Thượng tá Khăm Sỉnh Nôn Thạ Sỏn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muồn.

Hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn trong năm qua. Theo đó, công tác bảo vệ biên giới, đường biên, mốc giới; kiểm soát xuất nhập cảnh; phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được hai bên duy trì, bảo vệ thường xuyên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp; đặc biệt, xuất hiện một số vụ việc, đối tượng phạm tội sử dụng phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội mới.

Đại tá Trịnh Thanh Bình nhấn mạnh thời gian tới, dự báo sẽ có nhiều người Việt Nam làm ăn ở Lào về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, không loại trừ các đường dây đưa người từ Lào về Việt Nam và ngược lại. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin để tiếp nhận công dân, kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, nhằm phòng, chống dịch COVID-19; duy trì các tổ chốt kiểm soát dịch bệnh hai bên biên giới.

Về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và tội phạm trên tuyến biên giới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh, ngăn chặn, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân hai bên tuân thủ luật pháp hai nước.

Trong năm 2020, qua công tác phối hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và xử lý 21 vụ/31 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, pháo, pháo nổ, lâm sản từ Lào về Việt Nam; thu giữ gần 130 ngàn viên ma túy tổng hợp, 250 kg ma túy đá, 13 kg heroin, 20 kg pháo; bắt và xử lý 78 vụ/91 đối tượng nhập cảnh, vượt biên trái phép qua biên giới, phạt tiền hơn 118 triệu đồng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đội phòng, chống ma túy tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát, Công an tỉnh Khăm Muồn vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá thành công chuyên án QB1219L về tội phạm ma túy.

Chú thích ảnh
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trao tặng các thiết bị phòng, chống COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào). 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã trao tặng các trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muồn...

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.