Tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức giao nhiệm vụ cho cán bộ, học viên đi thực tập và tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Long An, An Giang. 
Chú thích ảnh
Tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại buổi giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu 460 cán bộ, giảng viên, học viên đi thực tập và tăng cường tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu biên giới ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Long An và An Giang quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, “tất cả để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên phải xác định tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình hiện nay.

Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên cần chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, quy định bảo đảo an toàn và an toàn giao thông; tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình trong xử lý, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phải là một tuyên truyền viên giỏi để nâng cao nhận thức cho nhân dân khu vực biên giới về biên giới, lãnh thổ và tác hại của đại dịch- Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới và đã xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, ngày 7/1 vừa qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định tăng cường cán bộ, học viên khoá K32, K33 Đại học Biên phòng và K24, K25 cử tuyển Đại học Biên phòng của Học viện Biên phòng đi thực tập và tham gia phòng chống dịch tại Bộ đội Biên phòng 5 tỉnh, gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Long An và An Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tăng cường cán bộ, học viên đi thực tập và tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Học viện Biên phòng đã tăng cường 460 cán bộ, giảng viên, học viên năm thứ 2 và học viên năm thứ 3 của Học viện Biên phòng, tăng cường cho Bộ đội Biên phòng 5 tỉnh nêu trên.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.