Phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp

Chiều 7/3, tại Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2023.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác phối hợp BĐBP 3 tỉnh ven biển.

Theo báo cáo, năm 2023, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Công tác nắm, trao đổi thông tin và thông báo tình hình liên quan đến tình hình địa bàn, vùng biển được các cơ quan chức năng của ba đơn vị duy trì thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Lực lượng Biên phòng 3 tỉnh cũng đã duy trì tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an, quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; chỉ đạo các Đồn Biên phòng tiếp giáp làm tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát lưu động trên cửa sông, ven biển khu vực tiếp giáp được 51 cuộc; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Các đơn vị cũng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân khu vực biên giới biển tiếp giáp được 82 cuộc với trên 3.700 lượt người dự. Trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 49 vụ/89 đối tượng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 107 triệu đồng; phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 15 vụ với 9 phương tiện, 42 thuyền viên…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Trịnh Kim Khâm, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực tiếp giáp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch của Trung ương, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển. Các đơn vị duy trì nghiêm quy định về trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên biển; phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn tiếp giáp.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động đánh bắt thủy sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài; bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp.

Tại hội nghị, 3 đơn vị đã ký kết Kế hoạch hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2024; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phối hợp, hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2023.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.