Phối hợp phòng, chống dịch bệnh, thông tin hoạt động y tế khu vực biên giới

Ngày 5/3, Hội đàm trao đổi thông tin về phòng, chống dịch bệnh, hoạt động y tế giữa Đoàn đại biểu Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Ủy ban Y tế, Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức tại thành phố Cao Bằng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm. 

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng Nông Tuấn Phong, trên tinh thần hữu nghị, Hội đàm nhằm tiếp tục đẩy mạnh quán triệt thực hiện "Tuyên bố chung về tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam" và các nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên cùng chung tay thực hiện các thành quả đã đạt được tại Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân 2024 giữa Bí thư các tỉnh/khu và Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Công tác liên hợp 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc; Hội nghị giao lưu y tế 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023 và Bản ghi nhớ hợp tác y tế giữa bốn tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong năm 2023, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng và Ủy ban Y tế, Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị về công tác y tế. Trong đó, hai bên tăng cường thông tin, chia sẻ, phối hợp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như: COVID-19, dịch hạch, đậu mùa khỉ..., đặc biệt là các bệnh dịch lây qua biên giới.

Cùng với đó, hai bên tăng cường phối hợp, giám sát đối với sinh vật trung gian truyền bệnh tại các cửa khẩu đường bộ trên biên giới hai nước; quản lý kiểm dịch y tế về con người, phương tiện vận chuyển xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất, nhập khẩu, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển thông qua các cặp cửa khẩu đất liền biên giới hai nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Y tế Cao Bằng tặng quà lưu niệm cho đoàn Trung Quốc.

Ông Đỗ Chấn Tông, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây cho biết, trong lĩnh vực Y tế, hai bên hợp tác rất tốt, đặc biệt là triển khai hợp tác, phối hợp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, giảm thiếu tối đa các rủi ro mà dịch bệnh có thể lây lan qua biên giới, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc… Thời gian tới, tỉnh Quảng Tây mong muốn hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ, trao đổi thông tin; tăng cường hợp tác, làm giảm dịch bệnh có khả năng lây truyền qua biên giới.

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây mong muốn được hợp tác với Sở Y tế tỉnh Cao Bằng trong đào tạo cán bộ, đặc biệt là bồi dưỡng, nâng cao kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên y tế. Hai bên cùng nhau bàn bạc để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y tế công cộng, kỹ thuật điều trị, y tế cổ truyền; tăng cường hợp tác về điều trị, chữa bệnh qua biên giới. Quảng Tây hoan nghênh người dân Việt Nam đến trải nghiệm các dịch vụ y tế tiên tiến của tỉnh và sẽ mở các luồng xanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các du khách này.

Cơ quan Y tế hai bên xem xét thiết lập, triển khai cơ chế hợp tác, đối tác cùng có lợi giữa tỉnh Quảng Tây và Cao Bằng; khai thác nguồn tài nguyên, hợp tác, phát huy tiềm năng để mang lại tương lai tươi sáng cho y tế hai nước. Cùng với đó, hai bên có thể triển khai diễn tập cấp cứu khẩn cấp, chia sẻ thông tin về dịch bệnh truyền nhiễm, y học cổ truyền, đặc biệt là phòng và điều trị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải; thống nhất mô hình hợp tác chung với mục đích người bệnh được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất hiện nay…

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.