Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Đề án hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng 9/1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2024 và gặp mặt báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Người Phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, trong năm 2025, Bộ tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Bộ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ; sắp xếp, cơ cấu lại và giảm mạnh tổ chức bên trong để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi hợp nhất; bảo đảm bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay; không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của doanh nghiệp và của người dân.

Cùng với đó, Bộ tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; triển khai các cơ chế thí điểm, vượt trội, đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chính đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. 

Cụ thể, Bộ tập trung hoàn thiện, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội 4 dự án luật trong năm 2025, gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Bộ cũng triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trung hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030; xác định rõ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ cao cần ưu tiên phát triển dựa trên thế mạnh, thực tiễn của Việt Nam; khuyến khích đầu tư, phát triển các trung tâm dữ liệu lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các kho dữ liệu khoa học dùng chung; kết nối các cộng đồng khoa học mở ở Việt Nam.

Đồng thời, Bộ chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây,…; hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu trẻ; có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam…

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt bày tỏ mong muốn, năm 2025, lực lượng báo chí tiếp tục đồng hành cùng Bộ và ngành Khoa học công nghệ nhằm đẩy mạnh truyền thông những chính sách đột phá, những nhiệm vụ quan trọng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để lan tỏa những tinh thần mới, động lực mới của Nghị quyết, góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào đời sống xã hội.

Đồng thời, lực lượng báo chí cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ tích cực truyền thông, phổ biến Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai và kế hoạch truyền thông về ứng dụng năng lượng nguyên tử nói chung nhằm cung cấp các thông tin khoa học đầy đủ, tin cậy về công nghệ và an toàn của điện hạt nhân, tạo sự đồng thuận của người dân cả nước.

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, năm 2025 số lượng các văn bản quy phạm pháp luật Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng là rất lớn và có nghĩa định hướng quan trọng cho ngành Khoa học và Công nghệ, gồm nhiều cơ chế, chính sách mới, mang tính đặc thù, đột phá nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn đang tồn tại.

 “Bộ rất mong sự vào cuộc của các nhà báo cùng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cơ chế, chính sách mới này đến toàn thể xã hội, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính, là yếu tố quan trọng phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chia sẻ.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.