Phố Wall tăng điểm sau tín hiệu mới từ Iran

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 4/3, sau khi một bản tin cho biết Iran phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết ổn định thị trường dầu mỏ, giúp xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về xung đột tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục thu hút dòng tiền, kéo chỉ số Nasdaq tăng 1,29% và giữ được sắc xanh liên tục kể từ sau cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cuối tuần trước - sự kiện châm ngòi cho làn sóng căng thẳng mới trong khu vực. Chỉ số S&P 500 vẫn dao động gần mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại thiết lập hồi tháng 1/2026, nhờ thêm các báo cáo tích cực về kinh tế Mỹ.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 238,14 điểm, tương đương 0,49%, lên 48.739,41 điểm. S&P 500 tăng 52,87 điểm, tương đương 0,78%, lên 6.869,50 điểm. Nasdaq Composite tăng 290,79 điểm, tương đương 1,29%, lên 22.807,48 điểm.

Theo một bài viết của The New York Times, các đặc vụ tình báo Iran đã gián tiếp liên hệ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) một ngày sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn hoài nghi về khả năng cả chính quyền Tổng thống Trump lẫn Iran sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn. Thông báo của ông Trump về việc Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, cùng với chính sách bảo hiểm rủi ro chính trị, cũng phần nào giúp thị trường bớt lo ngại.

Ông Jim Awad, Giám đốc điều hành cấp cao tại Clearstead Advisors LLC ở New York, cho rằng thông báo từ Nhà Trắng đã làm giảm nỗi lo gián đoạn lớn trên thị trường dầu mỏ - yếu tố có thể đẩy giá năng lượng tăng và gây áp lực lạm phát. Diễn biến này giúp nhà đầu tư tự tin quay lại mua các cổ phiếu công nghệ từng bị bán tháo mạnh trong tháng 2/2026 và hiện có mức định giá hấp dẫn hơn so với vài tuần trước. Ông Awad nhận định: “Tổ hợp các yếu tố này đang mang lại sự lạc quan nhất định cho thị trường, nhưng xu hướng đó sẽ còn được kiểm chứng trong vài tuần tới”.

Ông Richard Bernstein, Giám đốc điều hành của Richard Bernstein Advisors, cho rằng nguy cơ chiến sự làm gia tăng lạm phát là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường còn nhiều biến động phía trước. Theo ông, nếu nhà đầu tư tin rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc hoặc không ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế Mỹ, thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đi lên, ngược lại, nếu xung đột kéo dài và tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ, biến động sẽ gia tăng.

Chỉ số VIX - thước đo mức độ lo sợ của Phố Wall về biến động thị trường - giảm xuống quanh mức 21 điểm, thấp hơn khoảng 10% so với phiên trước, cho thấy nhà giao dịch đang định giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp hơn dù xung đột vẫn tiếp diễn. Tính từ sau các cuộc không kích cuối tuần qua, chỉ số Nasdaq đã tăng 0,61% và chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 0,42%. Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,14%, còn Dow Jones mất 0,49%.

Nhóm năng lượng dẫn đầu đà giảm trong S&P 500 phiên 4/3, khi các cổ phiếu từng tăng mạnh nhờ lo ngại giá dầu leo thang quay đầu đi xuống. Exxon Mobil giảm 1,3%, còn ConocoPhillips mất 2,42%. Một số quốc gia Trung Đông đã tạm thời ngừng khai thác dầu khí, trong khi Mỹ đang xem xét mở rộng chiến dịch bên trong lãnh thổ Iran.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết hoạt động kinh tế Mỹ tăng nhẹ trong những tuần gần đây, giá cả tiếp tục đi lên và thị trường lao động ổn định. Báo cáo của Fed cho thấy kỳ vọng kinh tế nhìn chung vẫn tích cực. Trong khi đó, một khảo sát tư nhân cho thấy số việc làm khu vực tư nhân trong tháng 2/2026 tăng mạnh hơn dự kiến.

Tại Việt Nam, chiều 4/3, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,04%, xuống 1.812,45 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng giảm 2,72%, còn 252,94 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.