Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi xung đột Trung Đông thổi bùng lo ngại lạm phát

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 3/3, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể đẩy lạm phát gia tăng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Làn sóng bán tháo diễn ra trên diện rộng, khiến chỉ số đo lường mức độ biến động của thị trường Cboe ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Dù vậy, các chỉ số chính vẫn kết thúc phiên cao hơn mức thấp nhất trong ngày.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 403,51 điểm, hay 0,83%, xuống còn 48.501,27 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 232,17 điểm, hay 1,02%, xuống 22.516,69 điểm. Và chỉ số S&P 500 mất 64,99 điểm, tương đương 0,94%, còn 6.816,63 điểm, sau khi có thời điểm mất hơn 2% vào đầu phiên. Một tín hiệu đáng lo ngại cho thị trường là việc S&P 500 đóng cửa dưới mức trung bình động 100 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 20/11.

Việc Iran đe dọa tấn công bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz, kết hợp với việc tạm dừng sản xuất của một số nhà sản xuất dầu khí tại Trung Đông, đã đẩy giá cước vận tải toàn cầu cũng như giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng cao. Eo biển Hormuz là một "điểm nghẽn" huyết mạch, nơi vận chuyển khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu.

Giới đầu tư lo ngại giá dầu cao hơn có thể thúc đẩy lạm phát, làm phức tạp thêm các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vốn đã chịu áp lực từ việc tăng giá do thuế quan.

Tuy nhiên, phiên này cũng đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp các chỉ số chứng khoán thu hẹp được mức giảm sâu từ đầu phiên.

Theo ông Jed Ellerbroek, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital, phản ứng của thị trường đối với xung đột cho đến nay vẫn ở mức "chừng mực", cho thấy tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ông lưu ý rằng các cổ phiếu phần mềm – nhóm vốn bị bán tháo gần đây – đã có sự bứt phá. Chỉ số dịch vụ và phần mềm thuộc S&P 500 đã tăng 1,6% trong phiên này.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 3/3, chỉ số VN Index giảm 32,96 điểm (1,79%) xuống 1.846,1 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index lại tăng 1,01 điểm (0,39%) lên 260,01 điểm.

Khánh Ly - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.