Chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch sáng 4/3 do tâm lý nhà dầu tư lo ngại về bất ổn chính trị ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các nhà đầu tư lo ngại sâu sắc về tình trạng lạm phát tăng cao và những tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu khi xung đột bước sang ngày thứ năm.

Tại Tokyo (Nhật Bản) chỉ số Nikkei 225 giảm mạnh 3,9%, xuống 54.090,11 điểm. Tại Seoul (Hàn Quốc) chỉ số Kospi lao dốc tới 8,1%, rơi xuống 5.322,93 điểm. Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) chỉ số Hang Seng giảm 1,8% xuống 25.295,61 điểm. Tại sàn giao dịch Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm nhẹ nhất trong khu vực với mức giảm 0,6% xuống 4.096,02 điểm.

Chuyên gia Stephen Innes của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management nhận định: “Chứng khoán châu Á đang đối mặt với chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, và lý do không có gì khó hiểu. Khi giá dầu tăng, cú sốc này giáng mạnh nhất vào châu Á, nơi phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Các nền kinh tế xuất khẩu phải tính toán lại lợi nhuận khi chi phí đầu vào tăng ở mọi nhà máy, mọi tuyến vận tải”. 

Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ 27 phút ngày 4/3, chỉ số VN-Index giảm 22,64 điểm (1,25%) xuống 1.790,5 điểm. HNX-Index giảm 5,60 điểm (2,15%) xuống 254,41 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.