Phố Wall quay đầu giảm điểm sau khi chạm mức cao kỷ lục

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 5/12, sau khi cả ba chỉ số chính ghi nhận mức cao kỷ lục trong phiên trước đó.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phiên này được coi là “trạm nghỉ chân” của thị trường sau đà tăng điểm liên tiếp hậu bầu cử tổng thống Mỹ, giữa bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng tháng 11/2024, dự kiến được công bố vào ngày 6/12.

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống mức 6.075,11 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên lập kỷ lục liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,6%, đóng cửa ở mức 44.765,71 điểm, trong khi Nasdaq Composite - chỉ số tập trung vào lĩnh vực công nghệ - giảm 0,2% xuống còn 19.800,26 điểm.

Ông Aaron Clark, nhà quản lý danh mục đầu tư tại tổ chức tài chính GW&K, cho biết nhà đầu tư “có lẽ không muốn hành động vội vàng” trước khi báo cáo việc làm tháng 11 được công bố. Ông nói: “Chúng ta đã chứng kiến dòng tiền kỷ lục chảy vào thị trường cổ phiếu”, đồng thời nhận định thị trường có thể tiếp tục tăng trong tháng 12 này. 

Cả ba chỉ số chính đều lập kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 4/12, một phần do dữ liệu kinh tế Mỹ ảm đạm làm gia tăng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp chính sách sắp tới.

Nhà đầu tư đang hướng đến dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ, dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 6/12. Các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm 214.000 việc làm trong tháng 11/2024. Báo cáo việc làm này có thể cung cấp thông tin về quyết định lãi suất của Fed tại cuộc họp chính sách vào ngày 17-18/12 tới.

Ngày 4/12, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất một cách thận trọng. Ông Powell nói: “Thị trường lao động đang tốt hơn và rủi ro suy thoái dường như đã giảm bớt trên thị trường lao động. Tăng trưởng chắc chắn mạnh hơn chúng ta nghĩ, và lạm phát đang tăng một chút. Vì vậy, tin tốt là chúng ta có thể thận trọng hơn một chút khi cố gắng tìm kiếm mức lạm phát trung lập”.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 5/12, chỉ số VN-Index tăng 27,12 điểm, hay 2,19%, lên 1.267,53 điểm. Còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 4,98 điểm, hay 2,22%, lên 229,6 điểm.

Minh Trang/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.