Chứng khoán Seoul trượt dốc do căng thẳng chính trị tại Hàn Quốc

Thị trường chứng khoán Seoul giảm gần 2% vào cuối buổi sáng ngày 4/12 giữa bối cảnh bất ổn chính trị sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào đêm trước đó, một quyết định đã được dỡ bỏ vài giờ sau đó.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc KOSPI giảm 48,47 điểm (1,94%) xuống còn 2.451,63 điểm.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 385,43 tỷ won (273 triệu USD) cổ phiếu, vượt cả lượng mua cổ phiếu của các tổ chức và cá nhân trị giá 358,58 tỷ won.

Cuối ngày 3/12, Tổng thống Yoon đã tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp, cáo buộc đảng Dân chủ đối lập chính là "lực lượng chống nhà nước" làm tê liệt hoạt động của quốc gia bằng các kiến nghị luận tội và dự luật ngân sách bị cắt giảm.

Tuy nhiên, ông Yoon đã từ bỏ nỗ lực thiết quân luật, lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, vào đầu ngày 4/12 sau khi Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ tuyên bố này.

Hầu hết cổ phiếu của các “ông lớn” đều giảm, dẫn đầu là cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu LG Electronics giảm 2,47%, hãng sản xuất ô tô hàng đầu Hyundai Motor giảm 2,33% và cổ phiếu Samsung Electronics giảm 0,9%.

Cổ phiếu nhà sản xuất pin hàng đầu LG Energy Solution giảm 2,64% và một công ty pin khác, Samsung SDI, cũng giảm 1,92%.

Tuy vậy, vẫn có một số điểm sáng như cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ không dây số 2 KT tăng 2,06%, công ty thuốc lá KT&G tăng 1,14% và nhà máy luyện kẽm tinh chế lớn nhất thế giới Korea Zinc tăng 5,97%.

Korea Zinc dự kiến tổ chức một cuộc họp cổ đông vào tháng tới về việc bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị mới theo đề xuất của cổ đông lớn nhất là Young Poong và công ty cổ phần tư nhân MBK Partners.

Korea Zinc đã trải qua cuộc chiến kéo dài hàng tháng để chống lại nỗ lực tiếp quản của Young Poong, bên đã khởi xướng cuộc tranh giành quyền quản lý vào tháng 9/2024 khi đưa ra lời chào mua thêm cổ phần tại nhà máy luyện kim này.

Đồng won Hàn Quốc được giao dịch ở mức 1.413,6 won đổi 1 USD lúc 11 giờ 20 phút, giảm 10,7 won so với phiên trước đó.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.