Hàn Quốc: Phe đối lập ra tối hậu thư đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức ngay lập tức hoặc đối mặt với việc bị luận tội.

Trong một phát biểu đưa ra ngày 4/12, lãnh đạo đảng Dân chủ, lực lượng đối lập chính ở Hàn Quốc, ông Park Chan Dae tuyên bố: “Ngay cả khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, ông ấy (Tổng thống Yoon Suk Yeol) cũng không thể tránh khỏi cáo buộc phản quốc. Toàn bộ đất nước đã thấy rõ rằng Tổng thống Yoon không còn khả năng điều hành đất nước một cách bình thường”.

Lãnh đạo đảng Dân chủ nhấn mạnh: "Ông ấy nên từ chức. Hãy từ chức ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh của nhân dân”.

Xem video lãnh đạo đảng Dân chủ, lực lượng đối lập chính ở Hàn Quốc, ông Park Chan Dae ngày 4/12/2024 yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức ngay lập tức hoặc đối mặt với việc bị luận tội. Nguồn: Reuters

Ngày 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol, người nhậm chức từ năm 2022, lần đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ năm 1980, bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập làm tê liệt hoạt động của nhà nước.

Trước đó, lần thiết quân luật gần nhất ở Hàn Quốc là vào tháng 10/1979, được đưa ra bởi Thủ tướng khi đó Choi Kyu-hah, sau vụ ám sát Tổng thống Park Chung-hee.

Lệnh thiết quân luật này kéo dài đến năm 1980 và bị dỡ bỏ qua một cuộc trưng cầu ý dân.

Còn ở lần này, chỉ vài tiếng sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành lệnh thiết quân luật, Quốc hội Hàn Quốc, nơi đảng của ông Yoon chỉ kiểm soát 108 ghế trong tổng số 300 ghế, đã bỏ phiếu và thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật.

Rạng sáng 4/12, sau khi Chính phủ phê chuẩn, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật.

Trong phát biểu cùng ngày, ông Yoon tuyên bố chấp nhận yêu cầu của Quốc hội và dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Quốc hội ngay lập tức ngừng các hoạt động thiếu trách nhiệm, làm tê liệt chức năng của đất nước thông qua các nỗ lực luận tội lặp đi lặp lại, cũng như việc thao túng lập pháp và ngân sách.

Theo hãng tin Reuters, Quốc hội Hàn Quốc có thể luận tội tổng thống nếu hơn hai phần ba số nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ.

Sau đó, một phiên tòa sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Tòa án Hiến pháp, nơi có thể phê chuẩn bằng cách bỏ phiếu của sáu trong số chín thẩm phán.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, hàng loạt quan chức cấp cao, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống đã xin từ chức.

Theo thông báo mới nhất của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các quan chức xin từ chức bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống Chung Jin-suk, Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won-sik, Chánh văn phòng phụ trách chính sách Sung Tae-yoon và 7 trợ lý cấp cao khác của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trong khi đó, người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội trong cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ.

Xem video ghi lại cảnh người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối việc ban hành thiết quân luật. Nguồn: Reuters

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.