Lầu Năm Góc lên tiếng sau khi Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thiết quân luật

Mỹ đang theo dõi sát tình hình và đã liên lạc với quân đội Hàn Quốc sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết quân đội hai nước Mỹ và Hàn Quốc đang “giữ liên lạc” sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật. Tới nay, Lầu Năm Góc chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ nào từ Seoul trong bối cảnh các sự kiện đang diễn ra.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 3/12, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết thêm ông không tin việc tuyên bố thiết quân luật có bất kỳ tác động đáng kể nào đối với khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc.

Thiếu tướng Patrick Ryder nói: “Bộ trưởng (Lloyd) Austin và Bộ Quốc phòng vẫn đang theo dõi sát tình hình đang diễn ra tại Hàn Quốc. Mỹ đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc để tìm hiểu thêm thông tin và theo dõi sát các diễn biến”.

Theo Thiếu tướng Patrick Ryder, cam kết của Mỹ đối với liên minh và việc bảo vệ Hàn Quốc là vững chắc như sắt đá và phía Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn với phía Hàn Quốc cũng như theo dõi tình hình diễn biến ra sao.

Thiếu tướng Patrick Ryder nhấn mạnh những tiến bộ đã đạt được trong mối quan hệ ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ là rất quan trọng, và đây sẽ tiếp tục là một yếu tố quan trọng đối với phía Mỹ.

Xem video Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/12/2024, nói rằng quân đội hai nước Mỹ - Hàn Quốc đang “giữ liên lạc”, theo dõi sát tình hình và phía Mỹ đang tiếp tục tham vấn với chính phủ Hàn Quốc để tìm hiểu thêm thông tin. Nguồn: Reuters

Trước đó, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 3/12 đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”

Phát biểu trên truyền hình toàn quốc, ông Yoon cho biết quyết định được đưa ra nhằm "bảo vệ trật tự theo hiến pháp".

Sau thông báo trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Kim Yong Hyun đã ra lệnh triệu tập cuộc họp các chỉ huy chủ chốt và yêu cầu tăng cường cảnh giác. Ông Kim Yong Hyun cũng ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc duy trì trạng thái bảo vệ khẩn cấp.

Phản ứng về việc ban bố tình trạng thiết quân luật, lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ Lee Jae Myung cho rằng điều này là “vi hiến”.

Vài giờ sau, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh thiết quân luật mà ông đã ban hành, tôn trọng kết quả biểu quyết của quốc hội phản đối biện pháp này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/Yonhap)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.