Hàng loạt quan chức cấp cao Hàn Quốc xin từ chức sau thiết quân luật

Ngày 4/12, theo thông báo mới nhất của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hàng loạt quan chức cấp cao, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống đã xin từ chức.

Các quan chức xin từ chức bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống Chung Jin-suk, Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won-sik, Chánh văn phòng phụ trách chính sách Sung Tae-yoon và 7 trợ lý cấp cao khác của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Động thái trên diễn ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc ngăn chặn lệnh thiết quân luật vào rạng sáng ngày 4/12. Trước đó, trong một phát biểu gây bất ngờ trên truyền hình tối ngày 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn làm tê liệt hoạt động của quốc gia bằng các động thái luận tội và cắt giảm dự luật ngân sách.

Video hình ảnh người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối việc ban hành thiết quân luật. Nguồn: Reuters

Ngay sáng ngày 4/12, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã dỡ bỏ lệnh thiết quân luật sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội nhất trí yêu cầu ông bãi bỏ lệnh này.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.