Chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau bất ổn tại Hàn Quốc

Trong phiên giao dịch chiều 4/12, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, trong đó chứng khoán Hàn Quốc đỏ sàn do bất ổn chính trị.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Kospi giảm 36,10 điểm (1,44%) xuống 2.464 điểm, sau khi giảm 2,3%, trong khi giá cổ phiếu của Samsung Electronics, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đóng cửa giảm 0,93%, sau khi giảm hơn 3% trước đó.

Đêm 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố lệnh thiết quân luật và dỡ bỏ lệnh này vài giờ sau đó. Động thái gây sốc này đã khiến các sàn giao dịch tại Hàn Quốc rúng động. Sau đó, phe đối lập gồm 6 đảng đã đệ trình dự luật luận tội Tổng thống Yoon trong phiên họp Quốc hội chiều 4/12. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao diễn biến tại Hàn Quốc.

Đồng won đã giảm xuống 1.442 won/USD, mức thấp nhất kể từ ngày 25/10/2022 trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi lệnh thiết quân luật khẩn cấp được đưa ra.

Ông Thomas Mathews, trưởng bộ phận thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty tư vấn Capital Economics cho rằng các nhà đầu tư đang lo ngại về một giai đoạn bất ổn chính trị lớn.

Ngày 4/12, Bộ Tài chính Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ bơm thanh khoản không giới hạn vào thị trường chứng khoán, trái phiếu, thị trường tiền tệ ngắn hạn cũng như thị trường ngoại hối trong thời gian tới cho đến khi tình hình được ổn định hoàn toàn. Chính phủ khẳng định tất cả các thị trường tài chính, thị trường ngoại hối cũng như thị trường chứng khoán sẽ hoạt động bình thường. 

Tuy nhiên, ông Michael Wan tại ngân hàng MUFG cảnh báo vẫn còn sự bất ổn, mặc dù các biện pháp phục hồi sau cú sốc kinh tế ban đầu đã được thực hiện. Ông Wan lưu ý xét từ góc độ vĩ mô, Hàn Quốc là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương hơn trước các mức thuế tiềm tàng mà Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đề xuất.

Trên các thị trường chứng khoán khác, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,1% lên 39.276,39 điểm. Cùng đà tăng, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,1% lên 19.756,97 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,4% xuống 3.364,65 điểm.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 4/12, chỉ số VN-Index giảm 9,42 điểm (0,75%) xuống 1.240,41 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,67 điểm (0,3%) xuống 224,62 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.