Phó Tổng thống Iran Javad Zarif từ chức

Ngày 12/8, ông Javad Zarif - cựu ngoại trưởng Iran và từng tham gia các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - thông báo ông đã từ chức Phó Tổng thống vừa được bổ nhiệm chưa đầy 2 tuần trước đây.
Chú thích ảnh
Ông Javad Zarif lúc là Ngoại trưởng Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Zarif nêu rõ ông đã từ chức Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược vào tuần trước để tránh làm gián đoạn công việc của chính phủ. Ông nêu một số lý do cho việc từ chức, trong đó có việc con của ông mang quốc tịch Mỹ. Một đạo luật của Iran, ban hành tháng 10/2022, quy định không bổ nhiệm giữ các cương vị nhạy cảm đối với những người mang 2 quốc tịch, hoặc có con, vợ/chồng mang 2 quốc tịch. 

Ông Zarif, 64 tuổi, giữ chức Ngoại trưởng Iran từ năm 2013 đến năm 2021 trong chính phủ của cựu Tổng thống Hassan Rouhani. Ông là một nhân vật quen thuộc trên trường quốc tế, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán lâu dài nhằm đi đến ký kết thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, được biết đến với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). 

Ngày 1/8 vừa qua, tân Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Zarif giữ chức Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược và đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu chiến lược của Iran.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.