Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Đoàn Cục Quản lý Di dân Trung Quốc

Chiều 12/11, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì tiếp đoàn Cục Quản lý Di dân Trung Quốc do đồng chí Triệu Xương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân Trung Quốc, làm trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và đồng chí Triệu Xương Hoa tại buổi tiếp. 

Thời gian qua, hợp tác Quốc phòng hai nước tiếp tục được duy trì, phát triển và là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tháng 5/2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa thăm Việt Nam và cuối tháng 10/2019 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh.

Điểm sáng trong quan hệ quốc phòng Việt - Trung là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hai bên đã tổ chức thành công 5 lần và đang tiến hành công tác chuẩn bị để tổ chức lần thứ 6 vào đầu năm 2020. Đây là hoạt động ý nghĩa thu hút sự quan tâm tham gia của nhân dân hai bên biên giới; giúp hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn trong bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Cục Quản lý Di dân quốc gia và các đơn vị của Bộ Công an Trung Quốc trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, duy trì an ninh - trật tự khu vực biên giới.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới, cơ chế phối hợp biên phòng các cấp, tăng cường giao lưu trao đổi nghiệp vụ và công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các địa phương khu vực biên giới giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự - an toàn trên địa bàn, thúc đẩy giao lưu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất - nhập cảnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới nói riêng và sự phát triển của hai nước nói chung.

Phó Cục trưởng Triệu Xương Hoa cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã dành thời gian tiếp đoàn; mong muốn trong thời gian tới lực lượng di dân và Biên phòng hai nước tiếp tục cùng nhau duy trì trật tự biên giới và cửa khẩu; đồng thời tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, xuất - nhập cảnh; tạo điều kiện cho người, phương tiện, hàng hóa xuất - nhập khẩu; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới...; góp phần tăng cường, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.