Gần 100 tỷ đồng xây dựng tuyến đường phục vụ di dân khi lụt bão

UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Sông Giăng đến Vàm Láng Nước (xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải) phục vụ nuôi tôm công nghiệp và di dân khi có lụt bão xảy ra trên địa bàn.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 98 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty Đầu tư tài chính FTF được thực hiện từ nay đến năm 2023 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài gần 6 km, quy mô đường cấp V đồng bằng, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa, chiều rộng nền đường 7,5 m. Tuyến đường có 5 cầy cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu gồm cầu Kênh Hội 1, Kênh Hội 2, Ông Cội, Ruột Ngựa và Ông Tà.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cho biết, do nằm giữa 2 sông Cổ Chiên và sông Hậu về phía hạ lưu, lại giáp biển với đường bờ biển dài 65 km nên Trà Vinh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan, tác động lớn đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là khu vực vùng Duyên Hải.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, phục vụ nghề nuôi tôm công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, công trình còn ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đảm bảo sơ tán dân khi có lụt bão xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.