Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ biến đất công thành tư

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo nội dung phản ánh của báo Thanh tra số 53 ra ngày 1/7/2016 với bài "Biến đất công thành tư, Chủ tịch huyện thoát tội".
Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ biến đất công thành tư ảnh 1

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm đất đai tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Báo Thanh tra

Trước đó, báo Thanh tra số 53 ra ngày 01/7/2016 có bài "Biến đất công thành tư, Chủ tịch huyện thoát tội" phản ánh việc ông Lê Công Lộc tự ý san lấp gần 1.000 m2 đất nông nghiệp thuê của thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội và được Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cấp "sổ đỏ" đất ở lâu dài do bố mẹ để lại.

Vụ việc bị phát giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nhưng chỉ có một số cán bộ xã Tiên Dương bị truy tố, làm cho người dân bức xúc, cho rằng sai phạm là nghiêm trọng, có hệ thống, có sự bao che cho số cán bộ huyện Đông Anh có liên quan.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và báo cáo của Công an thành phố Hà Nội thì hành vi của các ông Tô Văn Minh (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh), Nguyễn Tuấn Đức (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Anh), Đỗ Quốc Đính (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Anh) và Phạm Văn Châm (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh) có dấu hiệu "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999).

Nếu các đối tượng nêu trên tư lợi thì có dấu hiệu "Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999).Để đảm bảo kỷ cương pháp luật và sự bình đẳng, công bằng trong tuân thủ pháp luật, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên và xem xét hành vi vi phạm của ông Lê Công Lộc để xử lý nghiêm, đúng pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng chỉ đạo một số trường hợp, cơ quan điều tra đã xác định hành vi có dấu hiệu "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"  nhưng chỉ xử lý hành chính là không đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7718/VPCP-V.I ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ án lên Thủ tướng Chính phủ.

TT/CTV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.