Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội cần dán tem ngay cho rượu nội

Việc rượu sản xuất nội địa vẫn chưa được kiểm định để dán tem tiêu thụ, ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, vô hình chung đã tạo điều kiện cho rượu ngoại “lên ngôi”. Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội cần làm ngay việc kiểm định chất lượng, cho phép rượu sản xuất nội địa sớm lưu thông trên địa bàn.

Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội cần dán tem ngay cho rượu nội ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, Hà Nội là địa bàn đông dân cư, phức tạp nên công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn phát sinh nhiều bất cập. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng vượt bậc, thời gian qua Hà Nội đã làm rất tốt và hạn chế được nhiều vi phạm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay các cơ chế chính sách, văn bản quy định còn nhiều bất cập, chồng chéo; trang thiết bị kiểm dịch thiếu và lạc hậu; lực lượng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm còn mỏng. Vì vậy, công tác này cũng còn nhiều vướng mắc, yếu kém. Để khắc phục được những hạn chế trên một cách đồng bộ, đòi hỏi cần có thời gian và nguồn lực lớn. Nhưng vấn đề cấp bách là cần ban hành, sửa đổi các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Văn phòng Chính phủ; liên Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương cần phối hợp, bàn bạc để tránh chồng chéo, gây khó cho các địa phương khi thực hiện.

Chẳng hạn, theo Thông tư 160/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, từ ngày 1/1/2014, rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải được dán một con tem do Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế phát hành. Mặc dù Thông tư đã có hiệu lực nhưng trong thực tế, các đơn vị liên quan chưa chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nên rượu sản xuất nội địa vẫn chưa được kiểm định để dán tem tiêu thụ, ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, vô hình chung đã tạo điều kiện cho rượu ngoại “lên ngôi”. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng cho là rất quan trọng và chỉ đạo Hà Nội cần làm ngay việc kiểm định chất lượng, cho phép rượu sản xuất nội địa sớm lưu thông trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát lo ngại, tình hình buôn lậu, nhất là vận chuyển gia cầm từ các vùng biên giới về đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, đề nghị Hà Nội tăng cường bố trí các lực lượng kiểm soát chặt tại các đầu mối trước khi vào thành phố.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm qua, từ cấp tỉnh đến trung ương đã tổ chức trên 10.000 đoàn thanh tra về công tác này, tuy nhiên tỷ lệ xử phạt chưa tương xứng với tình hình thực tế. Vì vậy, thời gian tới, công tác này cần được quan tâm và làm quyết liệt hơn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà thành phố Hà Nội quan tâm. Tới đây, thành phố tập trung thực hiện 5 giải pháp trọng tâm, đó là: tăng cường đầu tư sản xuất, liên kết với các địa phương lân cận cung cấp sản phẩm cho thị trường Thủ đô; tổ chức mạng lưới, chuỗi 500 điểm đầu mối cung cấp hàng hóa; tăng cường thông tin, quảng cáo để người dân hiểu biết về an toàn thực phẩm; rà soát cơ chế chính sách, nâng cao năng lực quản lý và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.