Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Không dùng ngân sách trả nợ 12 dự án đầu tư kém hiệu quả

Chiều 15/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề nóng như: 12 dự án kém hiệu quả “đắp chiếu”, biên chế giáo viên thành hợp đồng, tư duy nhiệm kỳ, các ban chỉ đạo hoạt động kém hiệu quả.

Đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang), đặt câu hỏi về việc chuyển biên chế giáo viên thành hợp đồng?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, đây mới là đề xuất, nhằm thực hiện cơ chế tự chủ, tuy nhiên chủ trương này liên quan đến nhiều quy định khác nhau như: luật công chức, viên chức, cần tính đến ảnh hưởng đối với đội ngũ giáo viên ở vùng sâu, vùng khó khăn. Hơn nữa, đây mới chỉ ở bước đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, trong đó có xây dựng lại bộ máy công chức, viên chức.

Một vấn đề khá “nóng” được đại biểu Trần Văn Tiến nêu ra là việc xử lý 12 dự án đầu tư lớn kém hiệu quả, gây lãng phí nhiều nghìn tỷ đồng, hiệu quả đầu tư kém. Ngoài 12 dự án này, có bao nhiêu dự án thuộc các Bộ, ngành khác cũng đầu tư kém hiệu quả, đại biểu Trần Văn Tiến đặt câu hỏi.

Về vấn đề này Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho hay, các dự án này sẽ được cơ cấu, sắp xếp lại theo hướng không để thất thoát và không dùng ngân sách để trả nợ; giải quyết các vấn đề theo cơ chế thị trường; xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Để xử lý sẽ thành lập ban chỉ đạo do một Phó thủ tướng làm trưởng ban.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Không dùng ngân sách trả nợ 12 dự án đầu tư kém hiệu quả ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo và làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngoài 12 dự án trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, còn những dự án khác thua lỗ, kém hiệu quả, nhưng phải qua rà soát để xác định cụ thể. Phương hướng xử lý cũng như 12 dự án trên là giải quyết theo cơ chế thị trường, không dùng ngân sách nhà nước để trả nợ. Kiên quyết xử lý cá nhân vi phạm và giải quyết dứt điểm để không còn tồn tại các dự án này.

 
H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.