Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Công ty Samsung E&A, Tập đoàn Samsung

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung), nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Daewon, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Samsung E&A. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Samsung E&A báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, vấn đề cấp nước tập trung đối với Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ đưa vào chiến lược, kế hoạch và đề án phát triển vùng. Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, các dự án cấp nước tập trung phải bảo đảm chi phí đầu tư hợp lý, đồng thời cần được xem xét song song với các phương án thủy lợi khác như xây dựng đập, hồ chứa để phân phối nguồn nước phù hợp.

Trong quá trình thi công, hệ thống đường ống cấp nước cần được tính toán gắn kết với phát triển hạ tầng đồng bộ, bao gồm giao thông, cấp nước, điện và các công trình kỹ thuật khác, đặc biệt là khi thi công ngầm qua các tuyến đường mới xây dựng; bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông đường thủy, đường bộ...

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A Kim Deawon cho biết, Samsung E&A hiện hoạt động mạnh trong lĩnh vực công nghiệp và môi trường, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến về xử lý nước thải sinh hoạt, với hệ thống ngầm dưới lòng đất, bên trên là các công trình công cộng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Daewon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thời gian qua, Công ty Samsung E&A đã phối hợp với đối tác Việt Nam (Công ty DNP Water) đề xuất và triển khai đầu tư một số dự án cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Cụ thể, dự án cấp nước thô từ thượng nguồn sông Tiền có tổng công suất thiết kế 600.000 m3/ngày.

Tháng 10/2025, Samsung và DNP Water đã khởi công giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng, công suất 300.000 m3/ngày, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026, bảo đảm cung cấp nước ngọt cho khoảng 2 triệu người dân khu vực ven biển các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Dự án cấp nước thô sông Hậu nhằm bổ sung nguồn nước mặt từ thượng nguồn, thay thế dần nguồn nước ngầm gây sụt lún, đồng thời đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn tại bán đảo Cà Mau. Dự án có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 600.000 m3/ngày, với tổng mức đầu tư tuyến dẫn nước khoảng 6.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Samsung E&A cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh...

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.