Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Người dân vùng bão ảnh hưởng không ra đường từ 11 - 18 giờ ngày 25/8

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, cần phải huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Quân khu 4. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi nghe các địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng báo cáo tình hình của bão số 5 và công tác ứng phó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 5 là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài, công tác dự báo đường đi của bão tương đối chính xác nên các lực lượng chức năng và địa phương không được lơ là chủ quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân từ nay đến trước 11 giờ ngày 25/8; chỉ đạo, huy động lực lượng Công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các phương tiện truyền thông cần đưa thông tin sớm, đầy đủ để cung cấp cho người dân nắm bắt được để ứng phó, phòng, chống bão thật tốt, có hiệu quả.

“Bão duy trì từ 11 giờ đến 18 giờ cùng ngày, quần thảo nên chúng ta không chủ quan. Có lúc gió nhẹ khi mắt bão đi qua nhưng sau đó là gió mạnh, nên đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân nắm bắt diễn biến”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo lượng mưa trong và sau bão lớn, các vùng thấp trũng, vùng xung yếu dễ xảy ra ngập lụt, lũ, sạt lở hết sức nguy hiểm nên Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác hiện tại ưu tiên chống bão nhưng cần có kế hoạch rõ trong kịch bản là xác định các vùng xung yếu, dễ ngập lụt, dễ sạt lở, để điều động lực lượng, phương tiện xử lý các sự cố, sạt lở để thông đường. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần "4 tại chỗ", tập trung vào thôn, bản để triển khai các công tác phòng, chống bão.

Xác định tầm quan trọng của thông tin liên lạc để chỉ đạo điều hành là rất quan trọng, cấp thiết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị quản lý chỉ đạo Viettel, VNPT kiểm tra ngay máy móc, thiết bị cho các lãnh đạo, cán bộ phòng, chống thiên tai ở cơ sở; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm điều tiết tổng thể hồ, đập. Các địa phương kiểm tra, có đề xuất sớm, kiên quyết loại trừ xảy ra sự cố do chủ quan.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác gia cố tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát

Sau cuộc họp nhanh, Phó Thủ tướng cùng các bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng vào kiểm tra các vùng xung yếu, hồ đập tại khu vực Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tham gia gia cố tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác gia cố tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát
Văn Tý - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.