Ứng phó với bão số 5: Căng mình xuyên đêm hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn

Sáng 25/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đêm 24 rạng sáng 25/8, lực lượng Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan vận động, hỗ trợ di dời 778 hộ với 1.531 khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến các vị trí an toàn.
Chú thích ảnh
Các lực lượng hỗ trợ ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chằng néo tàu thuyền đảm bảo an toàn tại các khu vực neo đậu tránh trú bão. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân phòng tránh bão số 5, trên 2 tuyến biên giới đất liền và biển, các đơn vị đồn Biên phòng Làng Ho, đồn Biên phòng Ra Mai, đồn Biên phòng Cà Xèng, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đồn Biên phòng Cửa Tùng, đồn Biên phòng Hải An, đồn Biên phòng Hướng Phùng, đồn Biên phòng Ba Nang và đồn Biên phòng Roòn… đã xuyên đêm, nỗ lực cùng chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ sơ tán, di dời các hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời hướng dẫn và giúp đỡ người dân chằng chống, gia cố nhà cửa, tài sản đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Cụ thể, tại địa bàn xã Kim Ngân, Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp với địa phương vận động, tổ chức di dời 30 hộ/114 khẩu đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Ngân và đoàn Kinh tế Quốc phòng 79.

Chú thích ảnh
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tuyên truyền, hỗ trợ người dân phòng tránh bão số 5. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Ra Mai và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo phối hợp với địa phương vận động, di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn, giúp các hộ dân tại các thôn, bản trên địa bàn xã Dân Hóa chằng chéo, gia cố nhà cửa, tài sản, chuồng trại.

Đồn Biên phòng Cà Xèng đã phối hợp với địa phương vận động 9 hộ/22 khẩu (người Rục) di dời đến Nhà Văn hóa cộng đồng bản Ón, xã Kim Phú tránh trú mưa bão.

Ở khu vực biên giới phía Nam tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Phùng cũng đã tích cực phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động 9 hộ/41 khẩu đi dời đến nơi an toàn và Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp chặt chẽ với địa phương hỗ trợ di dời 44 hộ/177 khẩu đến nơi cao ráo, an toàn.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với địa phương di dời người dân đến trường Tiểu học và trường THCS Quảng Đông tránh trú bão. Ảnh: TTXVN phát

Trên tuyến biên giới biển, Đồn Biên phòng Roòn đã phối hợp với địa phương di dời 500 công nhân Công ty Lilama 10 và Công ty Lilama 18 về trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Quảng Đông. Tại địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa Tùng phụ trách, đơn vị này cũng đã phối hợp với địa phương vận động 100 hộ/500 khẩu thuộc thôn Liêm Công Phường, xã Cửa Tùng di dời đến nơi an toàn. Đồn Biên phòng Hải An cùng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương di dời 29/66 khẩu đến các hộ dân lân cận có nhà kiên cố để tránh trú phòng tránh mưa bão.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại các địa bàn, đơn vị trọng yếu; chỉ đạo các đơn vị, các tổ công tác bám địa bàn, sát cánh cùng nhân dân, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa bão, tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ bà con nhân dân ứng phó khi bão vào bờ.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ di dời người dân tránh trú bão. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, tính đến 5 giờ ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh đã di dời, sơ tán tại chỗ và tập trung với tổng số 1.362 hộ/4.139 khẩu, hoàn thành công tác sơ tán. Trong đó, chủ yếu bố trí di dời tại chỗ, chuyển dân từ các nhà tạm, thiếu kiên cố sang các công trình kiên cố, nhà cao ráo, bảo đảm an toàn cho nhân dân trước mưa bão.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).