Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục hậu quả bão số 13 tại Đắk Lắk

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại xã Xuân Lộc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã gửi lời thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 gây ra; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đến sáng 7/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 đã làm 3 người chết, 2 người bị thương, 16 nhà sập hoàn toàn, 420 nhà bị tốc mái và 737 căn nhà bị ngập nước. Về sản xuất nông nghiệp, có 3.500 ha diện tích cây trồng các loại bị ảnh hưởng và khoảng 54.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Theo đó, thiệt hại ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm gãy đổ hàng loạt cây xanh trên các đường phố, khu dân cư; sạt lở gây hư hỏng hạ tầng giao thông, kênh mương. Nước lũ ở các sông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực hạ lưu; gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã, phường như xã Tuy An Nam, xã Đồng Xuân, xã Ea Kly, phường Phú Yên… Đặc biệt, mưa lũ đã làm sạt lở nghiêm trọng công trình phòng, chống thiên tai kè Bạch Đằng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng…

Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang của Quân khu 5 và của tỉnh đang phối hợp với các xã, phường nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. 

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.