Quảng Ngãi khắc phục hạ tầng lưới điện sau bão số 13

Ngày 6/11/2025, cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) với cấp gió giật cấp 17 đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống lưới điện.

Trước tình hình đó, PC Quảng Ngãi đã khẩn trương huy động lực lượng kiểm tra, lên kế hoạch triển khai phương án xử lý khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện lại cho nhân dân.

Chú thích ảnh

Tính đến thời điểm 9 giờ 45 phút 7/11/2025, Quảng Ngãi có vụ 79 sự cố, sa thải lưới điện trung áp do ảnh hưởng của bão, trong đó đã khôi phục 32 vụ, còn 47 vụ đang tiếp tục xử lý. Tổng số khách hàng bị mất điện là 307.054, đã khôi phục 147.393 khách hàng, còn 159.665 khách hàng, chiếm 25,8% khách hàng toàn Công ty. Tổng số trạm biến áp phân phối bị mất điện là 3.303 trạm, đã khôi phục 1.487 trạm, còn 1.816 trạm (chiếm 28,4%), với công suất mất ước tính 59,2 MW, chiếm 10,6% công suất toàn công ty. Hiện có 45 xã/phường đang mất điện trong đó 31 xã/phường phía Đông và 14 xã/phường phía Tây.

Chú thích ảnh

Ngay khi bão tan, PC Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ nhân lực chia thành nhiều nhóm công tác triển khai khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Các vật tư thiết bị, phương tiện cũng được huy động khẩn trương để khắc phục nhanh sự cố. Với phương châm "bốn tại chỗ", làm việc không ngừng nghỉ với nỗ lực cấp điện sớm nhất, nhanh nhất cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thanh Tuân

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.