Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Liên bang Mexico

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Liên bang Mexico Gabriela Cuevas Barrón nhân dịp thăm Việt Nam theo lời mời của Quốc hội nước ta.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Mexico thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là quan hệ chính trị ngày càng tin cậy và gần gũi, trao đổi kinh tế - thương mại duy trì đà gia tăng, hợp tác giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương tiếp tục được tăng cường, nhất là tại Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, tiến trình xây dựng và phát triển đất nước; về lập trường đối với nhiều vấn đề quốc tế, coi đó là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác cả trên bình diện song phương và đa phương; đồng thời đề nghị Mexico tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 11 sắp tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước vào sự phát triển tổng thể quan hệ Việt Nam - Mexico; khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ tăng cường quan hệ Nghị viện hai nước; đề nghị các cơ quan lập pháp tiếp tục ủng hộ các biện pháp của Chính phủ hai nước nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là việc hoàn thiện, triển khai hiệu quả khuôn khổ pháp lý cũng như các cơ chế hợp tác đã thiết lập.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mexico Gabriela Cuevas Barrón bày tỏ ngưỡng mộ truyền thống lịch sử hào hùng và những thành tựu Đổi mới to lớn, toàn diện của nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn ba thập kỷ qua; khẳng định Lãnh đạo Mexico nói chung và Thượng viện Mexico nói riêng thực sự coi trọng và mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam. 

Về các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương thời gian tới, hai bên trao đổi sâu rộng về việc Mexico ứng cử vào cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) nhiệm kỳ 2017-2020 và Việt Nam ứng cử vào cương vị Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017-2021 nhằm đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới, cũng như nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.