Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva. Ảnh: Ngự Bình/TTXVN tại Rome |
Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, coi đây là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi và thống nhất phương hướng, các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.
Hai Bộ trưởng hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến tích cực trong những năm gần đây với việc trao đổi đoàn và các hoạt động kỷ niêm 500 năm giao thương giữa hai nước. Hai bên đã trao đổi cụ thể các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương; khẳng định cần tăng cường tham vấn chính trị, phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao; nhất trí cần lập các cơ chế hợp tác để định hướng và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất trí cùng phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng từ 350 triệu USD hiện nay lên 1 tỷ USD vào năm 2020.
Hai Bộ trưởng cũng nhất trí cần triển khai Bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về du lịch ký năm 2015 và thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, trao đổi văn hóa. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ khoa tiếng Bồ Đào Nha tại Đại học Hà Nội, cũng như cung cấp học bổng về đào tạo tiếng Bồ Đào Nha cho sinh viên Việt Nam.
Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, chia sẻ lo ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông. Phó Thủ tướng đề nghị Bồ Đào Nha, với tư cách là nước thành viên EU, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở và hiểu biết lẫn nhau. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha; Bản ghi nhớ về đào tạo ngoại giao và trao đổi thông tin, tài liệu giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha.
Bộ trưởng Cabral bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định với sự phục hồi kinh tế của Bồ Đào Nha, hai nước có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha nhất trí hai bên cần thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có thỏa thuận hợp tác về du lịch; khẳng định Chính phủ Bồ Đào Nha sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Bồ Đào Nha sang Việt Nam làm ăn, kinh doanh, đầu tư. Bộ trưởng Cabral cũng khẳng định Bồ Đào Nha ủng hộ tự do thương mại và sẵn sàng ủng hộ việc ký và phê chuẩn Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam – EU (EVFTA)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Augusto Santos Silva và Bộ trưởng Kinh tế Manuel Caldeira Cabral thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha vui vẻ nhận lời.